Thứ năm 25/04/2024 22:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Yên: Trao tặng cờ Tổ quốc và áo phao cứu sinh cho ngư dân

14:19 | 29/05/2022

Ngày 29/5, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 6 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Dự và trao tặng có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

phu yen trao tang co to quoc va ao phao cuu sinh cho ngu dan
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao áo phao cứu sinh cho ngư dân tỉnh Phú Yên.

Tại buổi lễ, 140 ngư dân được trao tặng cờ Tổ quốc, bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, trị giá gần 2 triệu đồng. Đây là các phần quà nằm trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 trao tặng cho ngư dân tỉnh Phú Yên và các tỉnh miền Trung từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ.

Việc trao tặng các vật dụng trên cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển. Bên cạnh đó là sự động viên khích lệ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên bày tỏ cảm ơn đối với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho ngư dân tỉnh Phú Yên nhiều phần quà có giá trị suốt từ năm 2020 đến nay. Trong điều kiện tỉnh Phú Yên còn khó khăn và thường xuyên gặp phải ảnh hưởng lớn của thiên tai, đây là những món quà rất có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của cá nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đơn vị tài trợ trong việc hỗ trợ sinh kế và đảm bảo an toàn cho ngư dân.

Tỉnh Phú Yên hiện có trên 28.000 lao động liên quan đến nghề biển, trong đó có khoảng 9.000 người có hoàn cảnh khó khăn phải làm thuê cho các tài thuyền đánh bắt hải sản. Nhiều tàu thuyền hoạt động với phương tiện cứu hộ, cứu nạn còn sơ sài nên dễ xảy ra thương tích và thiệt hại về tính mạng nếu gặp sự cố thiên tai bất ngờ.

Theo Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load