Thứ sáu 19/04/2024 08:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Thọ: Khởi tố vụ án sập taluy làm 4 người chết

15:10 | 07/09/2020

(Xây dựng) - Sáng 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

phu tho khoi to vu an sap taluy lam 4 nguoi chet
Hiện trường vụ án sập taluy làm 4 chết người.

Bốn nạn nhân trong vụ sạt lở taluy gồm: Nguyễn Kim Đồng (sinh năm 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1980 trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1967) đều trú tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin Báo điện tử Xây dựng được biết, khi xảy ra tai nạn có 4 công nhân đang lắp đặt vật liệu dưới móng taluy, chứ không đơn thuần là “thuê người vào dọn dẹp” trước ngày khai giảng như lời của một lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ phát ngôn.

Nhiều người dân xung quanh hiện trường cũng bất ngờ cho biết: Vào ngày 31/8, cách chỗ bị sập taluy khoảng 10-15m đã xảy ra tình trạng sạt lở. Tưởng sáng hôm sau, các công nhân sẽ nghỉ, nhưng không hiểu vì sao họ vẫn vào thi công nên xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Trước đó, trả lời Báo điện tử Xây dựng, ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Phần sạt lở gây chết người không nằm trong dự án Cải tạo, sửa chữa hàng rào phía sau nhà điều hành và cải tạo, nâng cấp nhà để xe của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ mà do Trung tâm thấy đợt mưa vừa rồi làm sạt trượt taluy, nên họ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ rồi tự thuê công nhân sửa chữa, cải tạo. Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cũng cho biết: Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ có văn bản xin hạ tải chỗ sạt lở và gia cố công trình vệ sinh bằng nguồn vốn tự có… chứ không phải thực hiện dự án gì.

Ngày 4/9, Báo điện tử Xây dựng liên hệ được với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, bà Hà cho biết: “Đang làm việc với Công An, sẽ trả lời Báo điện tử Xây dựng sau khi buổi làm việc kết thúc”. Tuy nhiên, cho đến nay, sau nhiều lần liên hệ, Báo điện tử Xây dựng không thể kết nối được với bà Hà.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề trên.

Thiên Trường – Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load