Thứ bảy 20/04/2024 01:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc với huyện Vĩnh Tường

16:53 | 09/12/2020

(Xây dựng) - Ngày 9/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

pho thu tuong trinh dinh dung tham va lam viec voi huyen vinh tuong
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Đảng bộ huyện Vĩnh Tường.

Dự buổi làm việc có bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Đá - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Tô Quang Thu - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban, ngành Trung ương.

Về phía huyện Vĩnh Tường, có ông Trần Việt Cường - Bí thư huyện Vĩnh Tường; ông Lê Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện Vĩnh Tường.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, ông Trần Việt Cường – Bí thư huyện Vĩnh Tường nhấn mạnh: Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường khắc phục khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân trong giai đoạn 2015 - 2020 đạt 11,32%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; giảm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao, từ năm 2018 đến nay đều đạt trên 1.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 54,5 triệu đồng vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,31% năm 2015 xuống còn 1,4% vào năm 2020.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt đô thị nông thôn và nông thôn huyện theo hướng ngày càng khang trang, hiện đại. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tập trung giải quyết. Điển hình như các công trình, dự án lớn như: Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, Dự án đường trục Trung tâm huyện. Tháng 9/2020 huyện phối hợp với Tập đoàn Young Poong tổ chức Lễ động thổ xây dựng nhà máy TNHH YPE Vina và Công ty TNHH Korea Circuit, dự án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6/2022, thu hút khoảng 10.000 lao động.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, huy động toàn xã hội tham gia. Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Tường có sự phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà đứng trong tốp đầu của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở vật chất các trường học, huyện có 87/87 trường mầm non, trung học, THCS, TH &THCS đạt chuẩn quốc gia.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đến nay huyện đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở cả cấp xã và cấp huyện.

Vĩnh Tường là huyện dẫn đầu tỉnh về công tác dồn thửa đổi ruộng. Để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về dồn thửa đổi ruộng. Trong quá trình thực hiện mặc gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, xong với tinh thần quyết tâm, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện công tại 08 xã với diện tích 1.300ha và đang tiếp tục nhân rộng ra các xã còn lại...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Tường cần phát huy những thế mạnh của “vùng đất địa linh nhân kiệt” đưa Vĩnh Tường phát triển toàn diện hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại IV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tập trung phát triển kinh tế, cơ cấu lại các ngành, nghề... lựa chọn sản phẩm có thế mạnh, sức cạnh tranh trên thị trường để phát triển.

Thực hiện rà soát lại cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất. Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, nông thôn kết nối các khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp của huyện.

Để xây dựng Vĩnh Tường thành đô thị loại IV, nâng cao chất lượng các đô thị. Vĩnh Tường phải lấy công nghiệp là nền tảng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư. Gắn công tác phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường nhất là khu vực nông thôn khi sản xuất chăn nuôi phát triển. Đồng thời, Vĩnh Tường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới để từng bước triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Văn Nhất – Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load