Thứ bảy 20/04/2024 03:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát triển hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết để phát triển Điện Biên

19:34 | 22/01/2022

Sáng 22/1, tại TP. Điện Biên Phủ, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh 2 giải pháp, đó là tập trung cao độ cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư.

Cùng dự cuộc làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và lãnh đạo một số bộ, ngành.

phat trien ha tang giao thong la dieu kien tien quyet de phat trien dien bien
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh 2 giải pháp, đó là tập trung cao độ cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phát triển mạng lưới giao thông kết nối sân bay và các địa phương

Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, với đường biên giới dài hơn 455 km. Dân số toàn tỉnh hơn 62,9 vạn người, có 19 dân tộc cùng sinh sống.

Địa hình Điện Biên chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc-Đông Nam với độ cao biến đổi từ 200 m đến hơn 1.800 m. Chính vì vậy, tỉnh gặp nhiều khó khăn trong phát triển kết cấu hạ tầng. Thời gian qua, bằng nhiều nỗ lực, tỉnh đã vượt qua không ít khó khăn, đạt một số kết quả tích cực.

"Kinh tế Điện Biên phục hồi và tiếp tục tăng trưởng tích cực, ước tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,01%. Mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước 3,43 điểm % và đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng trong số 9 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía bắc", Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cho biết.

Năm 2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, đạt hơn 1.640 tỷ đồng và là năm đầu tiên sau nhiều năm, tất cả các địa phương cấp huyện đều đạt chỉ tiêu thu ngân sách theo dự toán được giao. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 là 10%.

Bày tỏ khó khăn về cơ sở hạ tầng, ông Lê Thành Đô cho biết để thực hiện mục tiêu kết nối giao thương giữa Điện Biên với khu vực Tây Bắc, các tỉnh Bắc Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang và kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông qua lối mở A Pa Chải, tỉnh đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (đoạn từ TP. Điện Biên Phủ-nút giao Km 15+800/QL279) theo phương thức PPP, giao cho tỉnh Điện Biên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án; về lâu dài, bổ sung vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện đầu tư theo quy hoạch.

Ông Lê Thành Đô cho biết thêm, tỉnh đã thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư phát triển các dự án trồng cây mắc ca theo hướng phát triển thành cây trồng chủ lực của tỉnh (đến nay lũy kế diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh đã trồng được 3.821 ha).

phat trien ha tang giao thong la dieu kien tien quyet de phat trien dien bien
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nêu rõ Điện Biên có nhiều tiềm năng, trong nông nghiệp có nhiều đặc sản, "bây giờ phát triển thêm cả cây mắc ca" - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Góp ý cho Điện Biên, các bộ, ngành cho rằng địa hình đồi núi chia cắt là một khó khăn đối với tỉnh. Do đó, việc mở rộng sân bay Điện Biên có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, tới đây, Điện Biên cần phát triển hệ thống đường bộ kết nối với sân bay.

Đánh giá cao tỉnh Điện Biên xây dựng đề án phát triển cây ăn quả, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết Bộ đang dự thảo quy hoạch về phát triển cây mắc ca, trong đó, xác định Điện Biên và Lai Châu là 2 trung tâm trồng mắc ca. Theo dự thảo, tới năm 2030, phấn đấu trồng 50.000 ha mắc ca tại Điện Biên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nêu rõ Điện Biên có nhiều tiềm năng, trong nông nghiệp có nhiều đặc sản, "bây giờ phát triển thêm cả cây mắc ca".

Nhấn mạnh vai trò của tuyến cao tốc Điện Biên-Sơn La, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho rằng cần tập trung đầu tư tuyến này. Bên cạnh đó, cần phát triển các công trình, cơ sở dịch vụ, du lịch, bởi "mở rộng cảng hàng không mà dịch vụ, du lịch không đáp được yêu cầu thì không phát huy hết hiệu quả của sân bay". Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đề nghị tỉnh đẩy mạnh triển khai dự án chỉnh trang 2 bên bờ sông Nậm Rốm thành công viên, điểm thu hút du lịch.

phat trien ha tang giao thong la dieu kien tien quyet de phat trien dien bien
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang - Ảnh: VGP/Đức Tuân

"Nếu có hạ tầng tốt thì sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp"

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh Điện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh thuộc khu vực Tây Bắc. Đây cũng là địa phương có tiềm năng đa dạng về tài nguyên khoáng sản, là vùng đất đặc biệt về văn hóa và cách mạng, nơi diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ; quê hương của nhiều dân tộc anh em với những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Phó Thủ tướng cho rằng trong những năm qua, với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm và nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Điểm rất nổi bật của Điện Biên là trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã tập trung phát triển hệ thống hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, điển hình là dự án kết nối giao thông động lực của tỉnh và dự án sân bay Điện Biên. Theo Phó Thủ tướng, đây là dự án lớn đầu tiên được khởi công trong năm 2022 trên cả nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

"Tuy nhiên, do địa hình, địa lý, dân cư phân bố rộng, rải rác nên để có được hạ tầng đồng bộ về giao thông, về điện, nước sinh hoạt cho người dân thì cần đầu tư rất lớn", Phó Thủ tướng nói. Đây là một khó khăn đối với Điện Biên vì hiện còn khoảng 10% số hộ dân chưa được sử dụng điện. Tỉ lệ hộ nghèo còn 34%, trong khi bình quân cả nước là 2,25%. "Rõ ràng chúng ta có tiềm năng tốt nhưng tồn tại, khó khăn còn nhiều", Phó Thủ tướng lưu ý.

Định hướng giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh tỉnh cần quyết tâm cao hơn nữa, từng bước vượt qua khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo phải giảm nhanh. "Các đồng chí đưa ra mục tiêu mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 3% và phấn đấu 10 năm nữa không còn hộ nghèo. Nhưng chúng ta càng đẩy nhanh hơn tiến trình này thì càng tốt", Phó Thủ tướng nói.

Thống nhất cao với các giải pháp tỉnh Điện Biên đề ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh 2 việc. Thứ nhất, tập trung cao độ cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, "đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các doanh nghiệp vào Điện Biên". Vì nếu có hạ tầng giao thông tốt thì thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư do tỉnh có nhiều tiềm năng, tài nguyên.

Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên rà soát lại quy hoạch hạ tầng giao thông, từ đó, xây dựng các đề án cụ thể.

Thứ hai, cần tập trung mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Điện Biên. Từ đó, sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giúp bà con có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng ủng hộ các kiến nghị cụ thể của tỉnh trên cơ sở tạo mọi điều kiện cho Điện Biên phát triển.

phat trien ha tang giao thong la dieu kien tien quyet de phat trien dien bien
Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đặt vòng hoa, mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - Ảnh VGP/Đức Tuân

* Trong chuyến thăm, làm việc tại Điện Biên, chiều 21/1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thăm Di tích lịch sử Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

phat trien ha tang giao thong la dieu kien tien quyet de phat trien dien bien
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - Ảnh VGP/Đức Tuân

Thăm di tích lịch sử Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích lịch sử của tỉnh Điện Biên. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tỉnh Điện Biên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người Điện Biên đến du khách trong và ngoài nước.

Theo Đức Tuân/Baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load