Thứ sáu 29/03/2024 12:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên

15:33 | 24/05/2023

(Xây dựng) – Ngày 24/5, UBND quận Long Biên (Thành phố Hà Nội) phối hợp với Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) đã phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận, với chủ đề “Long Biên: Hội tụ - Khởi sắc – Tương lai”.

Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên
Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đã ôn lại lịch sử hào hùng, văn hiến, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong giai đoạn hiện nay; lợi thế, tiềm năng phát triển của quận trong tương lai…

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ: Quận Long Biên nằm ở phía Đông Bắc Thủ đô, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Hà Nội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Gia Lâm, Đảng bộ và nhân dân Long Biên luôn ý thức sâu sắc về những giá trị truyền thống được các thế hệ đi trước tạo dựng, cũng như ý thức rõ về trách nhiệm phát huy những giá trị của một vùng đất có lịch sử lâu đời và giàu tiềm năng phát triển.

Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh: Qua 20 năm thành lập và phát triển, quận Long Biên đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “thương mại – dịch vụ - nông nghiệp”. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai ngày càng đi vào nền nếp. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, luôn ở tốp dẫn đầu của thành phố. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở, phát triển rộng khắp. Giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên về chất lượng. Y tế dân số được quan tâm. An ninh – quốc phòng được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng môi trường sống của người dân ngày càng được nâng cao…

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển, quận Long Biên phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng với mục đích nhằm tìm kiếm một hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu nhất, thể hiện được nét đặc trưng về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của quận, về tiềm năng, tiềm lực, lợi thế, sức hấp dẫn của quận; làm cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quận Long Biên, hướng tới quảng bá, mang lại những lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Quận Long Biên kỳ vọng các nhà văn hóa, điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư, sinh viên thuộc các ngành văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc, những người có khả năng thiết kế biểu trưng tham gia cuộc thi vì tình yêu với Long Biên, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của quận Long Biên tới các tầng lớp nhân dân…

Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn.

Chia sẻ tại Lễ phát động cuộc thi, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho biết: Với tinh thần là ngôi nhà chung kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành với quận Long Biên nói riêng, các đơn vị khác trong Thành phố Hà Nội nói chung trong những chương trình tham vấn về quy hoạch đô thị nông thôn, thiết kế đô thị, thiết kế công trình, tổ chức các đề tài nghiên cứu, lý luận, phê bình, phản biện gắn với vùng miền, các chương trình chuyên đề riêng phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo...

Ban tổ chức cho biết: Cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam, tổ chức, đơn vị trong nước có khả năng thiết kế biểu trưng, không hạn chế độ tuổi thí sinh.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ 25/5/2023 đến trước 23/6/2023. Chấm vòng sơ khảo từ 24/6/2023 đến trước 29/6/2023. Triển lãm trưng bày, lấy ý kiến bình chọn từ 12/8/2023 đến 25/8/2023. Chấm vòng chung khảo và công bố kết quả từ 25/8/2023 đến 28/8/2023.

Yêu cầu với tác phẩm dự thi là mẫu sáng tác mới, không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các logo, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đặc trưng của quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Mẫu sáng tác chưa được công bố, công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang mạng xã hội nào.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện được hình ảnh văn hóa và mang nét đặc trưng riêng của quận Long Biên bằng hình ảnh cô đọng, biểu đạt nét đặc trưng bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Long Biên. Bố cục và kết hợp các thành phần đẹp mắt, hài hòa, đảm bảo các yếu tổ thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhớ. Phong cách thể hiện độc đáo, thú vị, ấn tượng…

Mọi thông tin về cuộc thi được công bố trên website: longbien.hanoi.gov.vn và website:tapchikientruc.com.vn.

Các thí sinh có thể nộp bài dự thi theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Nộp bài thi trực tuyến qua email: cuocthi@tckt.vn. Nộp bài thi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (số 1, phố Vạn Hạnh, quận Long Biên, Hà Nội) hoặc Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam (số 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên
Tọa đàm Long Biên Hội tụ - Khởi sắc và Tương lai.

Về cơ cấu giải thưởng: 10 tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo và thực hiện triển lãm sẽ được thưởng mỗi tác giả 10 triệu đồng. Các tác phẩm vào chung khảo gồm 01 Giải Chiến thắng (trị giá 150 triệu đồng); 01 Giải Ấn tượng (trị giá 50 triệu đồng); 01 Giải Ý tưởng (trị giá 25 triệu đồng); 01 Giải Cống hiến (trị giá 25 triệu đồng).

Cùng ngày, Tọa đàm “Long Biên: Hội tụ - Khởi sắc và Tương lai” đã được tổ chức. Tại Tọa đàm, các chuyên gia văn hóa, lịch sử, kiến trúc và quản lý đã chia sẻ cảm nhận về giá trị, thành tựu và những kỳ vọng phát triển trong tương lai, nhằm phục vụ cho công tác sáng tác biểu trưng…

Minh Hằng - Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load