Thứ sáu 19/04/2024 18:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát động cuộc thi sáng kiến thanh niên về chuyển đổi năng lượng

16:36 | 23/08/2022

(Xây dựng) – Viện Friedrich-Ebert-Stiftung Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi Sáng kiến thanh niên về Chuyển đổi năng lượng đảm bảo công bằng xã hội với tổng giá trị giải thưởng lên đến 350 triệu đồng mỗi năm.

phat dong cuoc thi sang kien thanh nien ve chuyen doi nang luong
Cuộc thi sáng kiến thanh niên về Chuyển đổi năng lượng đảm bảo công bằng xã hội sẽ hết hạn nhận hồ sơ đăng ký vào ngày 4/9/2022.

Cuộc thi sáng kiến thanh niên về Chuyển đổi năng lượng đảm bảo công bằng xã hội nằm trong khuôn khổ dự án Green Youth Labs. Đây là hoạt động của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực các sáng kiến thanh niên và tìm kiếm giải pháp giúp nâng cao nhận thức, giải pháp kỹ thuật hay các nghiên cứu khoa học hướng tới chuyển dịch năng lượng, và các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp tại các địa phương trên toàn quốc.

Dự án nằm trong chương trình Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Đức (BMU) hỗ trợ. Hàng năm, dự án Green Youth Labs sẽ tổ chức chuỗi tập huấn cơ bản về chuyển dịch năng lượng trên toàn quốc cho 150 thanh niên.

Tiếp đó, cuộc thi sáng kiến thanh niên sẽ được khởi động, tạo cơ hội cho các bạn trẻ trên toàn quốc nộp đề xuất dự án liên quan đến chuyển dịch năng lượng (dự án nghiên cứu, kỹ thuật, giáo dục - truyền thông).

Ít nhất 30 tác giả có sáng kiến tiêu biểu lọt vào vòng chung kết sẽ nhận hỗ trợ tham gia tập huấn chuyên sâu về chuyển dịch năng lượng và kỹ năng quản lý dự án với các chuyên gia trong và ngoài nước tại Diễn đàn sáng kiến thanh niên toàn quốc. 10 sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được nhận gói giải thưởng, bao gồm các hỗ trợ tài chính và chuyên môn để triển khai hoạt động trong vòng 6 tháng.

Các sáng kiến được Ban tổ chức khuyến khích là hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi liên quan tới chuyển dịch năng lượng và các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp; hỗ trợ cộng đồng phát triển các sáng kiến kỹ thuật và giải pháp xanh liên quan tới chuyển dịch năng lượng và các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp tại các địa phương; nghiên cứu khoa học về chuyển dịch năng lượng, và các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp; những ảnh hưởng liên quan và các giải pháp, sản phẩm cải thiện vấn đề này.

phat dong cuoc thi sang kien thanh nien ve chuyen doi nang luong
Dự án Green Youth Labs được tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao tiếng nói và hành động của thanh niên vào quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Các hoạt động trên sẽ diễn ra thường niên trong 3 năm, từ 2022 tới 2024. Tổng giá trị giải thưởng hàng năm lên tới 15.000 euro, khoảng 350 triệu đồng. Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhóm sáng kiến, các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng địa phương, trường học, trường Đại học... Mỗi nhóm gồm 3 – 5 thành viên là công dân Việt Nam từ 16 – 35 tuổi (có thể xem xét riêng các đối tượng ngoài độ tuổi trên) và đang sinh sống ở trong nước.

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký cuộc thi từ ngày 14/8 – 04/9. Diễn đàn sáng kiến thanh niên toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 14 – 17/9.

Phương Trang - ảnh Internet

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load