Thứ bảy 20/04/2024 02:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

09:37 | 05/12/2022

Trong tương lai, pháo đài Bull Sand có thể được cải tạo thành nhà hàng hoặc khách sạn để phục vụ những du khách yêu thích các trải nghiệm độc đáo giữa biển khơi.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Theo Insider, pháo đài Bull Sand đã được Công ty Savills bán đấu giá vào ngày 19/7 với mức khởi điểm là 60.000 USD. Tuy nhiên, số tiền đã nhanh chóng được đẩy lên thành 580.000 USD. Hiện danh tính người mua vẫn chưa được tiết lộ.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Pháo đài nằm ngoài khơi bờ biển Lincolnshire, miền bắc nước Anh. Công trình được xếp hạng bảo tồn cấp II. Vì vậy, tất cả kế hoạch trùng tu, cải tạo pháo đài đều phải nhận được sự phê duyệt từ phía chính quyền.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Pháo đài Bull Sands từng được trang bị bốn khẩu pháo 6 inch. Công trình gồm có 3 tầng, cùng với đó là một tầng hầm và một tháp quan sát.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Pháo đài Bull Sand có sức chứa khoảng 200 người và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc trực thăng. Trong tương lai, công trình này có thể được tu sửa lại thành một nhà hàng hoặc khách sạn để phục vụ khách du lịch.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Nằm ngoài khơi Portsmouth ở Anh, pháo đài Spitbank đã được chuyển đổi thành một khách sạn sang trọng sau khi được mua lại vào năm 2009.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Sau khi được cải tạo, nơi đây đã trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng với 9 phòng ngủ cùng với phòng tắm hơi, hầm rượu và hồ bơi.

Pháo đài trong Thế chiến II được bán đấu giá 580.000 USD

Các phòng ngủ từng là nơi chứa súng. Một số lỗ đạn trên tường vẫn được giữ lại. Du khách thậm chí có thể trải nghiệm câu cá ngay từ phòng ngủ của bản thân.

Theo Thanh Vũ (Savills)/Zingnews.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load