Thứ năm 25/04/2024 21:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Panasonic tiếp nối hành trình vì một Việt Nam Xanh

10:25 | 06/10/2020

(Xây dựng) - Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020, Panasonic Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Nam Định trao tặng 18.000 cây xanh trong chương trình trồng cây thường niên của Nhóm các Công ty Panasonic tại Việt Nam, góp phần bảo vệ đê biển, đem lại cảnh quan môi trường sống xanh và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững cho người dân Nam Định.

panasonic tiep noi hanh trinh vi mot viet nam xanh
Lớp học môi trường với nhiều hoạt động thú vị.

Năm nay, tại Nam Định, gần 100 cán bộ và nhân viên Panasonic phối hợp cùng cơ quan Nhà nước và nhân dân địa phương trồng cây phi lao do Panasonic trao tặng, nhằm mục đích bảo vệ đê biển, tạo cảnh quan thiên nhiên và cải thiện môi trường địa phương. Không chỉ trồng cây, cán bộ nhân viên Panasonic còn tham gia hoạt động thu gom rác để làm sạch bãi biển và truyền cảm hứng cho người dân địa phương, đặc biệt là giới trẻ về tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

panasonic tiep noi hanh trinh vi mot viet nam xanh
100 học sinh trường THCS Nghĩa Thắng tham gia lớp học môi trường do Panasonic tổ chức.

Chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” bắt đầu từ năm 2013. Với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 10 tỉnh thành trên cả nước và đã trao tặng gần 140.000 cây cho người dân các tỉnh thành ở cả hai miền Bắc và Nam, cả khu vực đồi núi, đồng bằng và ven biển. Đây là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội tập đoàn thường niên của Panasonic tại Việt Nam, không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp như bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

panasonic tiep noi hanh trinh vi mot viet nam xanh
Hoạt động thu gom rác thải.

Ông Marukawa Yoichi - Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Trong suốt lịch sử hơn 100 năm thành lập Tập đoàn Panasonic và hơn 50 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào sứ mệnh đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của mình bằng cách tôn trọng sự hòa hợp với thiên nhiên và môi trường trong mọi hoạt động. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường là vấn đề thiết yếu của chúng tôi. Nam Định có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế và du lịch sinh thái với 72 km đường biển. Tôi hiểu rằng chính quyền địa phương cũng đang hết sức nỗ lực để bảo vệ môi trường biển nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển một cách bền vững”.

panasonic tiep noi hanh trinh vi mot viet nam xanh
Hoạt động diễn ra vào ngày 3/10 vừa qua tại Nam Định.

Song song với việc trồng cây, Panasonic tổ chức hoạt động thu gom pin cũ, đổi pin sinh thái Panasonic miễn phí cho người dân địa phương. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng pin và nguồn năng lượng sinh thái không chất độc hại cũng như xử lý pin đúng cách sau khi sử dụng để không gây ô nhiễm cho môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Sau 4 năm thực hiện, chương trình đã thu gom 50.000 pin độc hại, và trao tặng hơn 20.000 pin sinh thái Panasonic.

panasonic tiep noi hanh trinh vi mot viet nam xanh
Hoạt động trồng cây phi lao.

Trong khuôn khổ chương trình, 100 em học sinh trường THCS Nghĩa Thắng hào hứng tham gia lớp học môi trường tìm hiểu về những giải pháp bảo vệ môi trường và sáng tạo các sản phẩm từ nắp chai nhựa cũ, nâng cao ý thức của các em về việc giảm thiểu rác thải nhựa, sống xanh và bền vững trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, trong hoạt động này, các em học sinh cũng được tìm hiểu về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, từ đó định hướng hành động của mình và chia sẻ tới cộng đồng để cùng hiện thực hóa mục tiêu này.

Nhi Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load