Thứ năm 28/03/2024 16:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ông Phùng Khánh Tài được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

08:47 | 15/03/2023

(Xây dựng) - Ngày 14/3, tại Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Phùng Khánh Tài được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Ban Bí thư và phân công của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 799 ngày 9/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Phùng Khánh Tài được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Phó Bí thư Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Phùng Khánh Tài thôi tham gia Đảng đoàn và thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá của Ban Bí thư Trung ương, các cơ quan Trung ương và tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện cho ông có cơ hội được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Phùng Khánh Tài hứa nỗ lực hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, luôn có tinh thần cầu thị, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và sâu sát tình hình của địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Ông Phùng Khánh Tài được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Toàn cảnh hội nghị.

Ông Phùng Khánh Tài sinh ngày 31/1/1971, quê ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Trình độ Cử nhân Sư phạm kỹ thuật, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân chính trị. Ông đã qua các lớp bồi dưỡng về đào tạo cán bộ nguồn và có 11 năm công tác ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 13 năm công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Thái Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load