Thứ năm 25/04/2024 15:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ông Lê Quốc Anh được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

14:54 | 08/12/2021

​Với 90% đại biểu có mặt đồng ý, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

ong le quoc anh duoc bau la pho chu tich ubnd tinh kien giang
Ông Mai Văn Huỳnh (giữa), Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quốc Anh (phải). (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ngày 8/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2021; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, thu-chi ngân sách năm 2022 của tỉnh; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Trong chương trình, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, cho ý kiến và quyết nghị đối với các nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan Tư pháp tỉnh trình.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành miễn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tiên; tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 90% đại biểu có mặt đồng ý, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tiên, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quốc Anh (49 tuổi), quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quy hoạch; trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Quốc Anh đã đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Tiên.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh năm 2021 là năm tỉnh Kiên Giang triển khai các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức khi đại dịch COVID-19 liên tục diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 tăng 0,58%, tuy đạt thấp nhưng với mức tăng trưởng dương trong tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã thể hiện sự nỗ lực lớn của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ; đời sống nhân dân được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, với là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu, sự đồng tình, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Kiên Giang dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thẳng thắn, dân chủ thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xem xét, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về quy định mức thu học phí và chính sách miễn giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2021-2022; Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2022…/.

Theo Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load