Thứ bảy 20/04/2024 14:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

“Nữ hoàng” môi giới bất động sản Sun Group Ngọc Thơ nói về xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng tầm vị thế môi giới bất động sản

21:19 | 24/11/2021

(Xây dựng) - Sở hữu một profile siêu khủng, Đinh Thị Ngọc Thơ là nhân vật truyền cảm hứng số 1 trong seri chương trình Sun Talk Phú Quốc với kinh nghiệm 9 năm làm môi giới bất động sản, 6 năm gắn bó với bất động sản hạng sang thuộc Tập đoàn Sun Group, Giám đốc Kinh doanh Sky Realty Phú Quốc và là người sáng lập Học viện Bất động sản triệu đô (MWP Academy).

nu hoang moi gioi bat dong san sun group ngoc tho noi ve xay dung thuong hieu ca nhan va nang tam vi the moi gioi bat dong san
Nhân vật truyền cảm hứng Ngọc Thơ cùng host Đinh Gia Long trong show Sun Talk Phú Quốc tối 23/11.

Từ công thức 3B “Bạn - Bàn - Bán”...

Chia sẻ với người dẫn chương trình Đinh Gia Long, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, Ngọc Thơ cho biết xuất phát điểm của mình không phải là học từ kinh doanh bất động sản. Là cô gái từ Buôn Mê Thuột lên Thành phố Hồ Chí Minh theo ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Văn Lang, trong khi bạn bè đi làm thêm phần lớn trong các lĩnh vực phổ biến với sinh viên như làm PG, bán cafe, mỹ phẩm, sản phẩm công nghệ điện máy... với môi trường gia đình truyền thống làm kinh doanh, có tố chất nhanh nhạy từ bé ăn vào tiềm thức, Ngọc Thơ đã chọn lĩnh vực kinh doanh bất động sản, một sự lựa chọn dựa trên hiệu quả cao nhất và cơ hội tiếp xúc với những người đầu tư tài chính thành công nhất và những mối quan hệ chất lượng nhất.

Như vậy, ngay từ năm thứ hai Đại học, Ngọc Thơ đã tham gia bất động sản và xác định quyết tâm theo đuổi phân khúc bất động sản triệu đô.

Nói về cách tư vấn đến khách hàng, Ngọc Thơ chú trọng đến hai yếu tố cần đạt được, đó là phải ấn tượng và “khách hàng phải tìm đến mình”. Slogan “Tư vấn tận tâm như người thân trong gia đình” và công thức 3B: Bạn - Bàn - Bán”. Mỗi môi giới trước hết phải thân khách hàng, lắng nghe khách hàng, bàn bạc với khách hàng, đưa ra giải pháp cho khách hàng thay vì chỉ chăm chăm bán hàng.

“Thành công của môi giới bất động sản là bán hàng bằng cảm xúc, bán hàng mà như không bán, để khách hàng giao lòng tin tuyệt đối cho môi giới. Xác định đúng hướng đi, đúng cách làm, sự chân thành từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà mua vì người bán hàng” – Ngọc Thơ nhấn mạnh thêm.

Thành công của sale bất động sản là sản phẩm thứ hai chứ không phải là căn nhà thứ nhất

Bên cạnh thành tích đỉnh cao của Sky Realty Phú Quốc liên tiếp 6 năm liền Top 1 phân phối bất động sản của Sun Proprty, Ngọc Thơ xứng danh “Nữ hoàng” môi giới khi sở hữu thương vụ chốt deal hợp đồng giao dịch lên đến 150 tỷ chỉ trong 2 giờ tư vấn.

“Đó là một khách hàng lần đầu tiên gặp, Ngọc Thơ đi một mình từ Hà Nội xuống Hải Phòng sau nhiều vòng nhiều cửa mới gặp được và tư vấn, khách hàng quyết định xuống cọc luôn 2 căn biệt thự Vip nhất tại dự án Mũi Ông Đội” – chị Ngọc Thơ nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời với nghề môi giới bất động sản.

Bổ sung thêm vào profile khủng, chị Ngọc Thơ bật mí danh sách khách hàng sở hữu nhiều giao dịch nhất là có khách hàng ký đến 30 giao dịch, mỗi giao dịch từ 2-3 triệu đô, tổng giá trị các giao dịch lên đến 50-60 triệu đô.

“Thành công của môi giới bất động sản không phải là sản phẩm thứ nhất mà là sản phẩm thứ hai” – chị Ngọc Thơ đúc kết trải nghiệm.

Phát huy thế mạnh của phụ nữ trong môi giới bất động sản

Nói về việc thành lập Câu lạc bộ mạng lưới Nữ bất động sản triệu đô (MWP), Chị Ngọc Thơ nêu quan điểm: Phụ nữ Việt Nam chịu nhiều định kiến, nếu phụ nữ thành công sẽ bị nhiều đánh giá về chiêu trò, nâng đỡ dẫn đến Phụ nữ trong công việc luôn luôn gặp nhiều vấn đề, nhiều cảm xúc... Phát huy thế mạnh của chị em phụ nữ, như sự tỉ mỉ, cần cù chịu khó, bền bỉ, sự tinh tế và khả năng nắm bắt tâm lý là mô hình Câu lạc bộ mạng lưới Nữ bất động sản triệu đô (MWP), Học viện nữ bất động sản triệu đô là phù hợp.

Bản thân mình và những anh chị có được những trải nghiệm trong nghề rồi, sự cho đi và giúp đỡ được bao nhiêu là thước đo hạnh phúc. Thời điểm 10 năm trước, các nhân viên môi giới chưa có sân chơi, người thành công chưa có môi trường chia sẻ cho người đi sau như thế nào.

Môi giới bất động sản mới, không có quan hệ, không có kỹ năng, không có tài chính, xác định đầu tư công sức trí tuệ, tầm nhìn, đi từng bước một, chưa có người thầy dẫn dắt, truyền lửa, truyền kinh nghiệm để sớm trưởng thành. Một cộng đồng nhân văn, văn minh và chuyên nghiệp, vị thế của cộng đồng môi giới bất động sản sẽ có được sự coi trọng xứng tầm.

Xây dựng thương hiệu cá nhân: “Môi giới có thương hiệu mới bán được bất động sản thương hiệu”

Là người xây dựng thương hiệu cá nhân từ rất sớm, Ngọc Thơ đã bắt đầu từ năm 2016. Xây dựng thương hiệu cá nhân, từ khi bắt đầu sẽ khó khăn, mất nhiều công sức, nguồn lực, tài chính, thời gian, trí tuệ và phải xác định tầm nhìn dài hạn.

nu hoang moi gioi bat dong san sun group ngoc tho noi ve xay dung thuong hieu ca nhan va nang tam vi the moi gioi bat dong san
“Môi giới có thương hiệu mới bán được bất động sản thương hiệu”.

Xây dựng thương hiệu cá nhân cũng không thể nôn nóng mà phải kiên trì, dài hạn. Thời gian đầu không phải ai cũng biết đến và ủng hộ, công nhận. Khi mang lại giá trị cho khách hàng, nhìn nhận được giá trị tiềm năng của bất động sản triệu đô thì việc của môi giới là cứ thế quyết tâm làm.

Sản phẩm của chủ đầu tư là sản phẩm của cảm xúc, sự chỉn chu, sự chuyên nghiệp, uy tín. Khách hàng đều là giới thượng lưu tinh hoa trong xã hội. Môi giới bất động sản triệu đô không thể xuề xòa, không coi trọng sự chuyên nghiệp và thương hiệu cá nhân. “Sales bất động sản triệu đô phải xứng tầm với câu chuyện của Chủ đầu tư về hình ảnh, chất lượng dự án triệu đô. Môi giới có thương hiệu mới bán được bất động sản thương hiệu.” - Chị Ngọc Thơ nhận định.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Công nghệ sẽ thay thế môi giới bất động sản?

    (Xây dựng) - Hàng loạt tập đoàn sa thải lao động đầu năm 2024, nhiều người lo ngại "một số việc làm sẽ biến mất vì các công nghệ như AI". Còn đối với môi giới bất động sản – ngành nghề mang tính đào thải cao thì sao? Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trò chuyện với ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn (thuộc Tập đoàn PropertyGuru) về vấn đề này.

    19:54 | 19/04/2024
  • Quảng Ngãi kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

    (Xây dựng) - Hội đồng thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 17 thành viên, do ông Nguyễn Đức Trung - Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch.

    18:12 | 19/04/2024
  • Bất động sản bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

    (Xây dựng) - Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đến từ chủ đầu tư uy tín.

    16:21 | 19/04/2024
  • Đất giao không đúng thẩm quyền, làm thủ tục cấp sổ thế nào?

    (Xây dựng) - Bà Nguyễn Thị Thơm (Hà Nội) đã làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất được giao trái thẩm quyền, nộp đầy đủ các loại giấy tờ về phường và phường đã nộp lên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận.

    16:00 | 19/04/2024
  • Lào Cai: Chuẩn bị điều kiện để thực thi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)

    (Xây dựng) – Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đáng chú ý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực thi Luật vào đầu năm 2025.

    10:42 | 19/04/2024
  • Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

    (Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

    10:40 | 19/04/2024
  • Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương dự án khu dân cư hơn 800 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1320/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị)tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

    09:04 | 19/04/2024
  • Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ

    (Xây dựng) – Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

    09:01 | 19/04/2024
  • Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

    (Xây dựng) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

    20:47 | 18/04/2024
  • An Giang: Khu đô thị mới Tây sông Hậu đủ điều kiện bán 104 căn nhà liên kế

    (Xây dựng) – Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Văn bản số 851/SXD-QLN&HTKT về việc thông báo sản phẩm dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu giai đoạn 2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (Khu liên kế (Ph3.2) tại các lô: C86, C87, C88, C90, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C99 ), gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà ở Quốc gia tại An Giang. Theo Văn bản này, 104 căn nhà liên kế thuộc các khu Ph3.2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

    20:45 | 18/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load