Thứ năm 25/04/2024 23:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nụ cười công nhân tại “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng”

09:17 | 05/01/2020

Chương trình “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) kết thúc khi trời đã rất muộn, nhưng chị Nguyễn Thị Huần - công nhân Công ty Foster Bắc Ninh - vẫn còn lưu luyến, muốn chương trình được kéo dài thêm.

nu cuoi cong nhan tai tet sum vay mung xuan on dang

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trò chuyện, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo: Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Sự sẻ chia của công đoàn

Chị Huần là một công nhân (CN) có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị mất cách đây đã 3 năm vì bạo bệnh, bỏ chị phải một thân một mình nuôi ba con, lần lượt là 14, 12 và 3 tuổi. Hiện, cả 4 mẹ con vẫn chưa có nhà riêng, phải ở nhà mẹ ruột của chị. “Trước đây, khi chồng tôi còn sống, dù làm nghề tự do (thợ xây, xe ôm), thu nhập không ổn định - chỉ tầm 4-5 triệu đồng - nhưng có hai vợ chồng chăm lo cho cả gia đình nên cũng đỡ khó khăn. Từ khi chồng tôi mất đi, chi tiêu của cả gia đình trông chờ vào khoản tiền thu nhập ít ỏi của tôi. Nếu không tăng ca, một tháng tôi được 5 triệu đồng; nếu tăng ca mới được hơn 6 triệu đồng” - chị cho biết.

Với mức thu nhập thấp, lại phải nuôi ba con ăn học, gần như tháng nào chị chi tiêu hết tháng đấy, không dành dụm được đồng nào. Có tháng các con bị ốm đau, chị còn phải vay mượn thêm, đến khi nhận lương rồi trả nợ.

Cuộc sống khó khăn như vậy, nên tại chương trình, được sự thăm hỏi, động viên của các đồng chí lãnh đạo; được nhận quà trị giá 2 triệu đồng của tổ chức Công đoàn (CĐ), chị rất cảm động. “Số tiền tuy không phải là lớn, nhưng góp phần giúp gia đình đỡ phần nào khó khăn, khích lệ tôi có thêm niềm tin, tinh thần vượt qua những vất vả trong cuộc sống” - chị Huần chia sẻ. Số tiền này cùng với tiền thưởng Tết của công ty (theo chị dự đoán khoảng 4-5 triệu đồng) sẽ giúp chị có một khoản kha khá để sắm sửa, có một cái Tết ấm áp như nhiều người lao động khác. Tất nhiên, chị sẽ phải chi tiêu, mua sắm rất dè sẻn với khoản tiền này, bởi còn phải dành dụm một phần cho chi tiêu sau Tết.

nu cuoi cong nhan tai tet sum vay mung xuan on dang

Đông đảo đoàn viên, công nhân lao động đã có một buổi tối “Tết Sum vầy” đáng nhớ với những nụ cười xua tan đi những mệt nhọc thường ngày. Ảnh: Hải Nguyễn

Công nhân cười vui và nhận quà

Một niềm vui nho nhỏ khác là tại chương trình, chị được nhận quà là một chiếc mũ bảo hiểm “xịn” sau khi trả lời đúng câu hỏi từ chương trình games show mini “Đuổi hình bắt chữ” tìm hiểu về tổ chức CĐ Việt Nam và việc làm, đời sống người lao động. Games show này do nghệ sĩ Xuân Bắc dẫn chương trình khiến chị và nhiều người đoàn viên, người lao động (NLĐ) rất hào hứng, thích thú tham gia. “Qua trò chơi rất vui này, công nhân lao động (CNLĐ) chúng tôi hiểu hơn về tổ chức CĐ Việt Nam, về những khái niệm tại nơi làm việc mà thường ngày tôi không để ý đến” - chị Huần cho biết và nói thêm, có lẽ đây là một trong những kỷ niệm vui nhất trong cuộc đời CN của chị.

Chị Nguyễn Thị Luyến - CN Cty Dreamtech - cũng đến tham dự chương trình, được nhận phần quà của tổ chức CĐ và... cười hết cỡ trước những tiết mục của các nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long. “Tiểu phẩm của hai danh hài đã đề cập đến vấn đề tín dụng đen trong CN, tôi thấy rất sát thực với đời sống CN chúng tôi. Thực tế, nhiều CN do hoàn cảnh thiếu thốn, thu nhập không đủ chi tiêu, lại thiếu hiểu biết nên đã dại dột dính vào tín dụng đen, khiến "sống dở, chết dở", bị các chủ nợ truy lùng. Tiểu phẩm khiến CN chúng tôi cười sảng khoái, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh để CN cảnh giác hơn trước những nạn tín dụng đen. Hơn nữa, cần có kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập của mình để tránh bị nợ nần - lối dẫn đến tín dụng đen” - chị Luyến nói.

Chị Luyến, chị Huần là 2 trong số 2.000 CN có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức CĐ trao quà Tết tại chương trình.

nu cuoi cong nhan tai tet sum vay mung xuan on dang

Tiểu phẩm do các nghệ sĩ Tự Long, Xuân Bắc biểu diễn mang lại những tiếng cười sảng khoái cho đoàn viên, người lao động, đồng thời giúp họ hiểu hơn những nguy cơ của tín dụng đen để phòng tránh. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu trước đông đảo đoàn viên, NLĐ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh và biểu dương Tổng LĐLĐVN có sáng kiến và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Tết là quan tâm, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, các tầng lớp nhân dân để mọi người, trong đó có CN, vui Xuân đón Tết đầm ấm, “mỗi người, mỗi nhà đều có Tết”. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong những năm tiếp theo, mọi đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao, khẳng định là lực lượng tiên tiến của xã hội, đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, DN và đất nước.

Theo TẤT THẢO/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load