(Xây dựng) - Chiều 25/6, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức họp báo để thông tin với báo chí về việc cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, phía đông, giai đoạn 2017 - 2020, qua khu dân cư xã Yên Mỹ.
Đại diện UBND huyện trao đổi thông tin với báo chí về cuộc cưỡng chế. |
Dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua Nông Cống trên địa bàn 16 xã. Trong đó đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn dài 33.625m với 2.828 hộ bị ảnh hưởng. Riêng xã Yên Mỹ có 90 hộ bị ảnh hưởng đất ở và đất khác. Đến nay đã có 89 hộ nhận đền bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Chỉ còn lại duy nhất hộ ông Hoàng Văn Ngân vẫn chưa đồng ý phương án nhận đền bù, hỗ trợ và tái định cư, không chấp hành Quyết định thu hồi đất số 887/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện nông cống về thu hồi đất, tổng diện tích 1.286,5m2 tại 2 thửa đất, bao gồm 1.079m2 đất cây lâu năm cùng thửa đất ở và 277,6m2 đất cây lâu năm. Theo đó, tổng số tiền đền bù, hỗ trợ mà gia đình ông Ngân được nhận là 1.851.456.000 đồng. Trong đó riêng tiền hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mặc dù UBND huyện, Hội đồng đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cùng chính quyền, đoàn thể địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều lần tiến hành đối thoại, vận động, giải thích nhưng ông Ngân vẫn không đồng ý mức đền bù, hỗ trợ trên và đưa ra yêu cầu không chính đáng, là phải được nhận đền bù đất vườn, ao ngang bằng với giá đất ở.
Để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Nông Cống đã buộc phải ra Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Ngân, dự kiến công tác cưỡng chế sẽ được tiến hành trong thời gian cuối tháng 6/2021.
Đào Nguyên
Theo