Thứ sáu 19/04/2024 15:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới

11:29 | 10/01/2023

(Xây dựng) - Nhân dịp chào đón Xuân Quý mão 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong (Ba Đình, Hà Nội), Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng vừa tổ chức buổi gặp mặt tiếp xúc các đại biểu trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội.

Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (thứ năm từ phải qua) và đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều, Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tạị Hà Nội (thứ tám từ phải qua) tặng quà vinh danh các cá nhân hiền tài người Hải Phòng xuất sắc những năm qua.

Tại sự kiện, Trung tướng Trần Bá Thiều - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an), Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã có những cảm nhận, đánh giá và tham vấn cho lãnh đạo Thành phố xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố thực sự văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới. Báo điện tử Xây dựng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

“Hôm nay trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân và sắp đón Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tổ chức gặp mặt, chúc Tết đại biểu trí thức, tướng lĩnh, báo chí văn nghệ sĩ, doanh nhân đồng hương Hải Phòng tiêu biểu lần thứ 3. Thay mặt Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, cùng lãnh đạo các ban ngành của thành phố đã dành thời gian, công sức và tình cảm nồng ấm cho cuộc gặp mặt này. Điều đó thể hiện chính sách nhất quán của lãnh đạo thành phố Hải Phòng là luôn quan tâm, thu hút và trọng dụng hiền tài - một trong những quyết sách cực kỳ quan trọng để phát huy nguồn lực con người trong xây dựng và phát triển thành phố.

Tôi cũng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu “hiền tài” đồng hương - Bộ phận nòng cốt, tinh hoa của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã về dự đông đủ để đón nhận những tình cảm trân quý của lãnh đạo thành phố Hải Phòng giành cho chúng ta.

Năm 2022 là năm thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong điều kiện vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực. Song, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ chính quyền và quân dân thành phố vẫn tiếp tục giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế xã hội. Hải Phòng tiếp tục là nhóm các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước (cao gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước). Nhiều dự án công trình trọng điểm tiếp tục được khởi công, bộ mặt đô thị được chỉnh trang ngày thêm văn minh hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo nhất là việc quan tâm tới các gia đình chính sách người có công, người nghèo...Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một kết quả rất ấn tượng trong năm 2022 là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng đạt mức thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng (đứng vào top 4 địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng có số thu ngân sách cao nhất cả nước).

Những kết quả trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự nỗ lực cao trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, của các Sở, ban, ngành thành phố và các cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, là sự kế thừa và phát huy tốt những thành tựu, kinh nghiệm trong những năm vừa qua trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, chúng tôi đánh giá rất cao Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố mà đứng đầu là đồng chí Trần Lưu Quang - Uỷ viên trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa được Quốc hội khóa XV (Kỳ họp bất thường lần thứ 2) phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ - hiện đang là một tập thể rất bản lĩnh, trí tuệ và đầy trách nhiệm, đã quyết liệt, tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành với nhiều cách làm hiệu quả, đưa Hải Phòng vững bước phát triển theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Xin được nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang và chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Cùng đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, được lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm động viên, bà con đồng hương Hải Phòng trên mọi miền đất nước, nhất là ở Thủ đô Hà Nội đã được tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ tích cực lao động, học tập, công tác cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước, cho Thủ đô, cho thành phố Hải Phòng quê hương yêu dấu.

Nhiều cán bộ đồng hương có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia, hoặc được quy hoạch vào đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Có thể kể đến một số đồng hương tiêu biểu từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay được Đảng, Quốc hội, Chính Phủ giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng như:

- Đồng chí Lê Văn Thành – Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bổ nhiệm làm Phó Thủ thướng Chính phủ;

- Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng;

- Đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng - làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình;

- Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Uỷ viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa;

- Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng - Tổng Thư ký kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Và còn nhiều các đại biểu đồng hương khác được bổ nhiệm vào cấp Vụ, Cục, Giám đốc các Sở, ngành...

Đội ngũ trí thức đồng hương với lực lượng khá đông đảo và nhiệt huyết tiếp tục có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Tiêu biểu như PGS. TS Nguyễn Kim Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo đã nỗ lực cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành đang tập trung xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo; xây dựng cơ chế chính sách và quy chế quản lý nội dung và chất lượng giáo dục và đào tạo; tổ chức thanh tra, kiểm tra và thẩm định trong giáo dục và đào tạo nhằm đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà. GS.TSKH Vũ Minh Giang cùng với nhiều nhà sử học đầu ngành đã tập trung công sức cho Đề án Khoa học xã hội cấp quốc gia “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”, một công trình Lịch sử Việt Nam có tầm cỡ với dung lượng lên tới 25 tập thông sử, 5 tập biên niên sử, (trong đó có 4 tập liên quan đến lịch sử Hải Phòng đã được nghiệm thu, xuất bản). Và còn nhiều GS, PGS, TS đầu ngành có uy tín đang cống hiến trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh của đất nước.

Đội ngũ đồng hương báo chí Hải Phòng tại Hà Nội - trong đó có 5 Tổng Biên tập báo, tạp chí và và 1 Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, cùng nhiều Phó Tổng biên tập các báo, tạp chí - đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và Hải Phòng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về thành phố góp phần xây dựng hình ảnh Hải Phòng ngày càng văn minh và thân thiện.

Các doanh nhân đồng hương chủ động, thích ứng, linh hoạt sau dịch bệnh, cơ cấu lại ngành nghề, lựa chọn lĩnh vự sản xuất kinh doanh đầu tư hiệu quả góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời tích cực hướng về quê hương như: Tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, đóng góp vào Quỹ học bổng Lương Khánh Thiện, tặng quà các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, ủng hộ các địa phương và lực lượng tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-14, ủng hộ chương trình “Máy tính cho em”… Hiện nay, Câu lạc bộ doanh nhân đồng hương đang tập trung đầu tư về Hải Phòng với những dự án khả thi và tính hiệu quả cao.

Các tướng lĩnh đồng hương luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: Đạo làm tướng phải: “Trí, Dũng, Nhân, Liêm, Trung” luôn rèn luyện nâng cao bản lĩnh trí tuệ nhân cách, tuân thủ pháp luật kỷ luật, sống có dũng khí nhân văn, liêm chính chí công vô tư tiếp tục đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Nhân dịp này cho phép tôi thay mặt Ban liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà “hiền tài” Đồng hương Hải Phòng đạt được trong 3 năm qua. Đặc biệt, năm nay Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội trân trọng vinh danh và kính đề nghị lãnh đạo thành phố Hải Phòng sẽ vinh danh những đồng hương xuất sắc sau đây:

- GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Chủ tịch hội đồng Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tai Hà Nội;

- GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô, giảng viên cao cấp Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất ngày 10/02/2022;

- Ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội;

- Ông Phạm Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thương mại Tài chính Sao Mai;

- Ông Nguyễn Văn Thêm – Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Âu;

- Ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam (VIMID);

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng, UV Ban Liên lạc Hội Đồng hương – Chủ tịch CLB doanh nhân Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội;

- TS.Phạm Từ - Chủ tịch Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, Uỷ viên Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam;

- Nhà văn Đỗ Mai Hòa - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Giám đốc Công ty XNK GĐ Cty Việt Nam

- Bà Lê Thị Thu Hằng - Vụ trưởng Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thiếu Tướng Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH của Bộ Công an;

- Ông Đào Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- Đặc biệt xin nhiệt liệt biểu dương cháu Võ Hoàng Hải, hiện là học sinh lớp 11 khối chuyên lý trường chuyên Khoa học tự nhiên - Trường Đại học KHTN - ĐH quốc gia Hà Nội. Năm học lớp 10 cháu đã xuất sắc giành Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2022, vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì theo Quyết định số 1543/QĐ-CTN ngày 21/12/2022;

Năm 2023, thành phố Hải Phòng xác định chủ đề của năm là: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện nhanh chuyển đổi số”. Chúng ta thành tâm chúc cho Đảng bộ, quân dân Hải Phòng thực hiện thành công nhiệm vụ trọng yếu này. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội nói chung và bộ phận tinh hoa của Hội Đồng hương Hải Phòng nói riêng sẽ nỗ lực phấn đấu góp phần tích cực nhất cùng với quê hương xây dựng Hải Phòng thành thành phố văn minh - hiện đại, xanh, xứng tầm khu vực và thế giới. Chúng ta đặc biệt cám ơn Lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng đã nhất trí với các đề xuất của Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, tạo điều kiện và những thời cơ vận hội mới động viên bà con đồng hương dấn thân, phấn đấu làm rạng danh truyền thống vẻ vang của người Hải Phòng”.

Một số hình ảnh buổi gặp mặt:

Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
Đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều - Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.
Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc với hiền tài Hải Phòng.
Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
Lãnh đạo báo chí hiền tài Hải Phòng.
Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
GS.TS Đào Trọng Thi và GS.TS Vũ Minh Giang (đứng giữa) chụp ảnh với cháu Võ Hoàng Hải (bìa trái) Huy chương Vàng vật lý Quốc tế 2022, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Hai.
Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
Nỗ lực xây dựng thành phố cảng Hải Phòng văn minh, hiện đại xứng tầm khu vực và thế giới
Gương mặt các hiền tài Hải Phòng đầu năm 2023

Thanh Huyền (ghi)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load