Thứ năm 28/03/2024 20:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Tổ chức đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có nguyện vọng về quê

12:40 | 21/09/2021

(Xây dựng) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 604/UBND-VP6 đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương đồng ý chủ trương, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện việc đón người dân Ninh Bình đang cư trú trên địa bàn có nguyện vọng về quê.

ninh binh to chuc don nguoi dan tu thanh pho ho chi minh va binh duong co nguyen vong ve que
Hiện nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai kế hoạch đón công dân về quê (Ảnh: TL).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản số 6630/VPCP, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tuyên truyền chủ trương, tiêu chí tạo điều kiện đưa người dân tỉnh Ninh Bình về quê theo kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình; Chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tạo điều kiện để người dân Ninh Bình đến điểm tập kết về quê; Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Ninh Bình được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày về quê.

Trên cơ sở đồng ý của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ xây dựng kế hoạch đón người dân về quê an toàn, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

Trước đó, để tiếp tục chia sẻ khó khăn, giảm áp lực đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam và thể theo nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về chủ trương cho phép UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện việc đón công dân Ninh Bình (người cao tuổi, phụ nữ có thai, gia đình có con nhỏ, người bị mắc bệnh nền, người lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn chỗ ở, học sinh, sinh viên...) đang lưu trú ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về quê.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch, thời gian vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã cử 3 đoàn cán bộ y tế với 102 người gồm 30 bác sỹ và 72 điều dưỡng, kỹ thuật viên vào giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. (2 đoàn công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 đoàn công tác tại tỉnh Bình Dương). Các đoàn hiện đều đang đóng góp phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch của hai địa phương này.

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load