(Xây dựng) - Nhiều hộ dân nằm dọc Tỉnh lộ 520 thuộc thôn Đồng Tâm và thôn Đồng Phông, xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) hết sức lo lắng trước nguy cơ sạt lở đất, đe dọa tính mạng và tài sản. Đặc biệt là mỗi khi trời mưa, đồi đất cao hàng chục mét ở phía sau nhà sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào.
![]() |
Khoảng cách từ cuối nhà dân tới đồi đất được đào nham nhở phía sau là rất gần. Vách đất dựng đứng, nguy cơ đổ ập xuống khi có tác động nhỏ hoặc mưa dài ngày. |
Theo quan sát của phóng viên, khoảng cách từ cuối nhà dân tới đồi đất được đào nham nhở phía sau là rất gần. Vách đất dựng đứng, nguy cơ đổ ập xuống khi có tác động nhỏ hoặc mưa dài ngày.
Ông Quách Trọng Kịch (73 tuổi) lo lắng: Nguy cơ sạt lở cách đây đã 3 năm, gia đình tôi rất lo vì nguy cơ bị vùi lấp do đất sạt lở. Cả đời chắt bóp xây dựng được căn nhà mà chẳng biết có được ở ổn định không. Cứ mưa là nơm nớp lo sợ, tôi già cả rồi thì không sao, chỉ tội cho các cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Sống mà như thế này cực lắm, lúc nào cũng như treo quả bom nổ chậm trên đầu. Mong sao chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý cho chúng tôi.
Cũng như ông Kịch, gia đình anh A, nhà có xưởng cơ khí cũng mất ăn mất ngủ vì nguy cơ bị san phẳng do đất sạt lở: Chúng tôi đã đồng loạt đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp cho người dân được an cư lập nghiệp, chứ để thế này thì tính mạng người dân vô cùng nguy hiểm. Không biết đất sẽ sạt lở lúc nào, nhất là vào những đợt mưa kéo dài.
![]() |
Người dân đồng loạt đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp để an cư lập nghiệp. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Viết Hương, Chủ tịch UBND xã Phượng Nghi cho biết: Tại thôn Đồng Tâm và Đông Phông, người dân kêu cứu về tình trạng sạt lở đất đe dọa tính mạng và tài sản là đúng thực tế. Tại thôn Đồng Phông cấp trên đã có dự án xử lý khẩn cấp sạt lở, sụt lún đồi đất sẽ triển khai trong thời gian tới. Còn thôn Đồng Tâm phải chờ cấp trên xem xét phương án xử lý.
Trước đó, sau bão số 3, ngày 31/10/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, sụt lún đồi đất tại thôn Đồng Phông, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh.
Theo báo cáo của UBND huyện Như Thanh và kết quả kiểm tra thực tế, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 năm 2024 và mưa lũ sau bão, trên địa bàn huyện Như Thanh xảy ra mưa lớn.
Tại khu vực đồi đất thôn Đồng Phông, xã Phượng Nghi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện tại, vết nứt nằm ở sườn đồi có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng lớn nhất khoảng 40cm, một số đoạn bị sạt lở, sụt lún từ 1-1,2m. Khu vực xảy ra sạt lở, sụt lún đất có độ cao so với tuyến đường liên huyện ở phía dưới khoảng 30m, đỉnh đồi đất có chiều cao khoảng 50m, phía dưới chân đồi xuất hiện nhiều vết nứt, sườn đồi có độ dốc đứng. Có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 5 hộ/22 khẩu và người, phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường liên huyện (từ xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh đi xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân). Diễn biến sạt lở, sụt lún đất tại khu vực nêu trên có nguy cơ tiếp tục phát triển với chiều hướng phức tạp, khó lường, đặc biệt là khi có mưa lớn xảy ra.
![]() |
Tại khu vực đồi đất thôn Đồng Phông, xã Phượng Nghi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện tại, vết nứt nằm ở sườn đồi có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng lớn nhất khoảng 40cm. |
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Như Thanh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 15339/UBND-NN ngày 18/10/2024, trong đó triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở, sụt lún đất; tổ chức sơ tán/di dời các hộ dân nêu trên đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm.
Tổ chức lập rào chắn cố định đoạn đường liên huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng; cắm mốc, biển cảnh báo trong phạm vi nguy hiểm; làm đường tạm cho người và phương tiện đi qua, cử người canh gác khu vực nguy hiểm và hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt.
Thường trực, theo dõi chặt chẽ, quan trắc diễn biến của sạt lở, sụt lún đất và báo cáo kịp thời khi có diễn biến tình huống nguy hiểm xảy ra; thông tin, tuyên truyền cho các hộ dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người, phương tiện, vật nuôi đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lớn.
Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế sự phát triển của sạt lở, sụt lún đất và đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Như Thanh tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở, sụt lún đất và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đảm bảo ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật.
Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, xử lý, các hộ dân vẫn phải di dời ở nhờ nơi khác để đảm bảo tính mạng hoặc cố bám trụ lại như thôn Đồng Tâm, phó mặc cho số phận.
Tiến Anh
Theo