Thứ sáu 29/03/2024 21:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhìn gần đường đua F1 cực khác lạ tại Hà Nội trước thông tin sẽ đua cuối năm nay

16:28 | 02/06/2020

Đường đua F1 tại Hà Nội trở nên vô cùng đẹp mắt khi các khu vực khán đài, khuôn viên được sửa sang, thêm vào đó là sự xuất hiện của những dòng chữ "Việt Nam", "I Love You" trên đường đua và vị trí ghế ngồi.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Dòng chữ "I LOVE YOU" được lắp đặt vô cùng đẹp mắt ở vị trí khán đài, khu vực trung tâm nhất của chặng đua ở đường đua Hà Nội. Dòng chữ xuất hiện trên khu vực khán đài nằm tại góc cua số 11, gần cửa vào từ đường Lê Quang Đạo. Tại khu vực này có thể nhìn được đoạn đua dài nhất trên toàn bộ đường đua

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha. Phần đường đua chuyên biệt nằm trong khuôn viên Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình, phần được cải tạo nằm trên cung đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Phía trong cùng, nhà điều khiển trung tâm đã cơ bản xong hết phần lắp đặt thiết bị. Hàng dài xe điện phục vụ sự kiện đã sẵn sàng.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Đường đua với tổng chiều dài 5,607 km, gồm 23 góc cua. Đường đua F1 được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất của Giải đua xe Công thức 1 - với các yêu cầu rất cao và chặt chẽ về kỹ thuật, được thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng người Đức - Hermann Tilke.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Đường đua tại Việt Nam được đánh giá và kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đường đua cảm xúc và thử thách.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay
nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối ở phần rào chắn của đường đua.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Rào chắn đường đua với khu vực khán giả được làm bằng những khối bê tông lớn cùng lưới thép chắc chắn với chiều cao khoảng 3 mét.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay
nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Khu vực kỹ thuật của các đội đua đang được hoàn thiện.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Những khúc cua, để tránh những rủi ro cho các tay đua. Phần đệm bằng vậy liệu đặc biệt được lắp đặt kỹ lưỡng.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Đường đua Hà Nội gồm 9 khán đài, được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vào Nam, với các tên gọi lần lượt là khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế Matrix One, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc. Các tên gọi được lựa chọn căn cứ trên đặc điểm của các khúc cua tại vị trí đặt khán đài.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay
nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng của Hà Nội được lắp đặt ở khu vực sảnh trung tâm của tòa nhà điều hành.

nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay
nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay
nhin gan duong dua f1 cuc khac la tai ha noi truoc thong tin se dua cuoi nam nay

Đường đua F1 Hà Nội - Vietnam Grand Prix 2020 - là chặng đua thứ 3 của mùa thi đấu năm nay, sau Melbourne (Úc) và Bahrain. Vietnam Grand Prix có 55 lap, mỗi lap dài 5,607km. Như vậy, tổng cộng chiều dài cuộc đua sẽ là 308,385 km. Thông tin mới nhất cho biết Vietnam Grand Prix có 23 khúc cua và một đường đua thẳng dài 1,5km.

Được thi công trong hơn 11 tháng, Vietnam Grand Prix có đường đua chất lượng cao đúng chuẩn Công thức 1, đảm bảo khi xe chạy đạt vận tốc tới 335km/h vẫn không làm đất đá bắn lên.

Đường đua F1 Hà Nội có 9 khán đài được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vô Nam, lần lượt là Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế Matrix One, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc.

Trước tình hình đại dịch được kiểm soát khá tốt tại VN, nhiều khả năng F1 quốc tế và FIA sẽ có những cuộc họp bàn với phía Hà Nội để tái khởi động công tác tổ chức cũng như đưa ra thời điểm phù hợp để F1 có thể diễn ra.

Nếu đảm bảo được các điều kiện về an toàn y tế, chặng đua xe Công thức 1 (F1) Hà Nội có thể vẫn được phép tổ chức vào tháng 11.2020.

Theo HOÀNG MẠNH THẮNG/Tienphong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load