Thứ tư 24/04/2024 07:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng với lực lượng tuyến đầu chống dịch

21:24 | 07/09/2021

(Xây dựng) – Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 7/9, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tổ chức thăm, tặng quà động viên tập thể cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Xây dựng.

nhieu hoat dong thien nguyen y nghia cua doan thanh nien bo xay dung voi luc luong tuyen dau chong dich
Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng trao tặng 10 triệu tiền mặt, 4 thùng nước xịt khuẩn và 300 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Xây dựng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Hà Nội, ngành Y tế của Thủ đô nói chung, trong đó có Bệnh viện Xây dựng đã phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Đứng trước nhiều khó khăn về nhân lực, vật tư y tế, ngân hàng máu,..nhưng lực lượng y, bác sỹ nơi đây đã và đang nỗ lực từng ngày để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong mùa dịch, vừa thực hiện quyết liệt những biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

nhieu hoat dong thien nguyen y nghia cua doan thanh nien bo xay dung voi luc luong tuyen dau chong dich
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, Tiến sỹ Bùi Ngọc Minh – Giám đốc Bệnh viện Xây dựng cho biết, có 4 bác sỹ, y tá của viện thuộc diện F1 và đang thực hiện việc cách ly. Cùng với tình hình dịch bệnh khó lường tại quận Thanh Xuân, lãnh đạo bệnh viện luôn đặt an toàn chống dịch lên hàng đầu, thực hiện nghiêm ngặt quy định “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Tuy vất vả nhưng nhờ đó mà hoạt động của bệnh viện vẫn được đảm bảo trong thời dịch.

Bên cạnh đó, Tiến sỹ Bùi Ngọc Minh cho rằng, tiêm chủng là phương pháp chống dịch hữu hiệu nhất về lâu dài và ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của Bệnh viện Xây dựng đối với ngành Xây dựng nói riêng và trong công tác chống dịch Covid-19 của cả nước nói chung, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng Bùi Chí Hiếu gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những y bác sỹ đang công tác tại bệnh viện, đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của bệnh viện, nhất là những hy sinh, vất vả của những “chiến sỹ” trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Bùi Chí Hiếu mong muốn, những món quà tuy nhỏ bé nhưng sẽ là sự động viên tinh thần quan trọng giúp các y bác sỹ tại Bệnh viện Xây dựng giữ vững tinh thần, góp phần cùng ngành Y tế cả nước ngăn chặn và đẩy lùi thành công đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động quyên góp, từ thiện ý nghĩa khác nhằm giúp đỡ người dân, người lao động tại các vùng dịch. Ngày 2/9, khi thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng đã hỗ trợ cho quận 6 và quận 8 tổng cộng 15 tấn gạo (trong đó có 2 tấn của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng), 12.000 khẩu trang N95 và 11 hộ dân mỗi hộ 1 triệu đồng; 4 chốt gác và Trạm Y tế, Trạm Quân y lưu động mỗi nơi 1 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các chiến sỹ ngày đêm trực chốt.

nhieu hoat dong thien nguyen y nghia cua doan thanh nien bo xay dung voi luc luong tuyen dau chong dich
Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng khẩn cấp hỗ trợ cho quận 6 và quận 8.

Trước đó, ngày 30/8, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phòng trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Thực hiện sự định hướng và chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức vận động, quyên góp 1 tấn gạo cùng tiền mặt ủng hộ chương trình “San sẻ yêu thương – vượt qua đại dịch” nhằm đồng hành, giúp đỡ những người dân nghèo, người lao động trong và ngoài ngành Xây dựng, những nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn này.

nhieu hoat dong thien nguyen y nghia cua doan thanh nien bo xay dung voi luc luong tuyen dau chong dich
Toàn bộ những phần quà đã được Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng trao trực tiếp đến người dân đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tuấn Nghĩa

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Nỗ lực thu gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long

    (Xây dựng) – Do nhiều nguyên nhân, từ năm 2023 đến nay, tình trạng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực vịnh di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng này, đến thời điểm hiện tại, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long cơ bản đã được thu gom, xử lý.

  • Hà Nội: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cụ thể, Thành phố sẽ triển khai tại 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), liên danh nhà thầu tư vấn giám sát tại gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

  • Đắk Lắk: Nỗi “ám ảnh” đường vào Cư San

    (Xây dựng) - Tuyến đường liên xã Ea Trang - Cư San, (huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk), đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và các phương tiện.

  • Đắk Lắk: Thiếu vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ ngàn tỷ

    (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng thi công dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00 cho đến khi dự án được bố trí vốn.

  • Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    (Xây dựng) – Ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load