Thứ sáu 26/04/2024 02:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều công trình xây dựng nằm trong danh sách 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh 2019

08:49 | 01/01/2020

(Xây dựng) – Năm 2019, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - văn hoá – xã hội. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu do các tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân bình chọn, trong đó nhiều công trình xây dựng của địa phương cũng nằm trong danh sách này.

nhieu cong trinh xay dung nam trong danh sach 10 su kien tieu bieu tinh quang ninh 2019
Tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả là công trình trọng điểm mang tính đột phá.

Cụ thể, ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đạt 12,01%. Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm hoạt động được sơ kết 3 năm, đánh giá thực sự hiệu quả, cần nhân rộng trong cả nước. Đột phá vào hạ tầng tiếp tục là mạch cảm hứng để tạo nền tảng cho sự phát triển. Địa phương thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” năm 2019. Năm 2019, ngành Than có sự tăng trưởng ấn tượng nhất trong 5 năm gần đây. Về Nông thôn mới, OCOP Quảng Ninh khẳng định thương hiệu riêng. Ngành Giáo dục và Đào tạo, Thể thao, Văn hóa, Nghệ thuật Quảng Ninh thu được nhiều thành tích xuất sắc trên các đấu trường quốc tế. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - mô hình đầu tiên trong cả nước.

Nhiều công trình xây dựng được tôn vinh trong 10 sự kiện tiêu biểu trong năm qua của địa phương đó là khánh thành, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, mang tính đột phá như: Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; Cung văn hóa thanh thiếu nhi, tuyến đường bao biển trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy; thông quan cầu Bắc Luân 2; công trình Trụ sở liên cơ quan số 3.

Khởi công một số công trình, dự án động lực gồm: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, Bệnh viện Lão khoa, trường Đại học FLC.

Sau 1 năm kể từ ngày khánh thành đưa vào khai thác thương mại, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - cảng hàng không đầu tiên do tư nhân đầu tư tại Việt Nam đã có 5 hãng hàng không khai thác 2 đường bay nội địa, 5 đường bay quốc tế; đón trên 2.000 lượt máy bay cất, hạ cánh, gần 260.000 lượt khách, với khoảng 11.000 lượt khách quốc tế. Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón chiếc máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của hãng hàng không Bamboo Airways mang tên “Ha Long Bay”; được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (WTA) vinh danh là “Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019”.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load