Thứ tư 24/04/2024 13:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhà trưng bày Long An - Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đón khách

18:37 | 16/12/2022

(Xây dựng) - Ngày 16/12, tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành Nhà trưng bày Long An - Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1975).

Nhà trưng bày Long An - Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đón khách
Mô hình trưng bày Căn cứ Giồng Dứa trong Kháng chiến chống Mỹ được sắp đặt trong các hộp (ảnh: UBND tỉnh Long An).

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã từng trú đóng, hoạt động trên đất Long An và được nhân dân nơi đây chở che, đùm bọc và cùng kề vai sát cánh chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Để ghi nhớ mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt này, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Long An xây dựng Nhà trưng bày Long An - Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930-1975), tại Công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Tại Nhà trưng bày đã khắc họa sinh động qua các hộp hình 5 nội dung chính: Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (bao gồm 1 phần Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) ra đời vào tháng 11/1930; Căn cứ Vườn Thơm trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp; Căn cứ Giồng Dứa trong Kháng chiến chống Mỹ; Sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ tại vùng Hạ Cần Giuộc; Bộ đội Phân khu 2 tấn công sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng công kích, tổng khởi nghĩa xuân Mậu Thân – 1968.

Các hộp hình đều có hiệu ứng âm thanh và ánh sáng cùng các giải pháp mỹ thuật giúp không gian trưng bày sinh động và thu hút hơn. Nội dung các hộp hình được các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu lựa chọn từ thực tế kháng chiến chống ngoại xâm của 2 địa phương.

Nhà trưng bày Long An - Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc không chỉ là nơi ghi lại dấu ấn đậm nét truyền thống gắn bó giữa tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là địa chỉ đỏ phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống và tham quan du lịch, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Long An.

Mai Thanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load