Thứ sáu 29/03/2024 06:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhà thầu thi công sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ “cầm đèn chạy trước ôtô”?

11:08 | 23/03/2022

(Xây dựng) – Theo Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ do Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 06 - 11/4/2022, với sự tham gia 21 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Đến nay, cơ quan thẩm quyền chưa phê duyệt dự toán và đầu thấu xây dựng sân khấu. Tuy nhiên, ngày 19/3/2021 tại quảng trường quận Bình Thủy đã xuất hiện nhà thầu tổ chức “động thổ” lắp ráp sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử.

nha thau thi cong san khau lien hoan don ca tai tu quoc gia lan thu iii can tho cam den chay truoc oto
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ trả lời phóng viên Báo điện tử Xây dựng tại cuộc họp báo.

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán và đấu thầu nhưng theo phản ánh bạn đọc Báo điện tử Xây dựng vào sáng 19/3/2022 đã có một nhóm người đã làm Lễ động thổ xây dựng sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ. Kèm theo phản ánh là hình ảnh chụp lại trên Facebook có tên là Hùng Nhâm. Trên trang Facebook Hùng Nhâm (Nhâm Hùng), chia sẻ: “Sáng nay, kính báo “Địa phương” buổi động thổ, lắp dựng sân khấu khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử, tại quảng trường quận Bình Thủy”. Bạn đọc bức xúc cho rằng, sao nhà thầu chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà đã tổ chức động thổ. Sau đó, nhóm phóng viên Báo điện tử Xây dựng chia sẻ hình ảnh “động thổ” với các cơ quan truyền thông trên địa bàn Cần Thơ và chưa đầy 30 phút sau, trên Facebook Hùng Nhâm đã xóa sạch hình ảnh động thổ.

Sáng 21/3, theo quan sát của nhóm phóng viên Báo điện tử Xây dựng việc lắp đặt sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ đã tạm ngưng và vật liệu để ngổn ngang.

Chiều 22/3/2022, tại cuộc họp báo Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX năm 2022, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ trả lời phóng viên Báo điện tử Xây dựng cho rằng: “Ông Nhâm Hùng được Sở và Trung tâm Văn hóa chọn làm Tổng đạo diễn chương trình. Theo tìm hiểu chúng tôi hôm đó, Tổng đạo diễn có mời một số đơn vị lắp ráp tạm để diễn viên biết được khối lượng sân khấu để tập dợt; chứ không phải thực hiện lắp ráp các hạng mục. Còn về tất cả các hạng mục liên quan tới các hoạt động của Lễ hội và Liên hoan Đờn ca tài tử thì thực hiện theo Luật. Nội dung nào quy định bắt buộc đấu thầu thì Sở xin chủ trương UBND thành phố Cần Thơ…”.

nha thau thi cong san khau lien hoan don ca tai tu quoc gia lan thu iii can tho cam den chay truoc oto
Động thổ lắp dựng sân khấu khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử do ông Nhâm Hùng chia sẻ trên Facebook Hùng Nhâm (ông Nhâm Hùng người đứng thắp nhang động thổ - bìa trái).

Ông Nguyễn Minh Tuấn trả lời như vậy nhưng theo quan sát của nhóm phóng viên Báo điện tử Xây dựng thì việc “động thổ” lắp rắp sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử là chính thức chứ không phải để diễn viên tập dượt. Khi việc nhà thầu “động thổ” bị “lộ” cơ quan báo đài phát hiện truyền tải thông tin thì sau đó nhà thầu tạm ngưng không lắp ráp sân khấu nữa. Theo hình ảnh ảnh trên Facebook Hùng Nhâm chia sẻ thì việc “động thổ” lắp ráp sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử có ông Nhâm Hùng, nhà thầu (Công ty TNHH Thương mại Truyền thông…) và đại diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã thắp nhang làm Lễ “động thổ”. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, việc lắp ráp sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử đã được giao cho Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ phụ trách.

nha thau thi cong san khau lien hoan don ca tai tu quoc gia lan thu iii can tho cam den chay truoc oto
Việc lắp đặt sân khấu đã tạm ngưng.

Bạn đọc cho rằng, phải chăng nhà thầu thi công sân khấu Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ đã “cầm đèn chạy trước ôtô” và làm trái pháp luật, động thổ khi cơ quan thẩm quyền chưa phê duyệt dự toán và đấu thầu?

Nhóm phóng viên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load