Nằm trong kế hoạch phát triển bền vững, Cty CP Đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh (Tân Phước Thịnh) vừa đưa vào chạy thử nghiệm dây chuyền sản xuất gạch không nung. Với dây chuyền hiện đại, gạch không nung của Tân Phước Thịnh sẽ cho ra các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn và bảo vệ môi trường.
Chủ tịch HĐQT Tân Phước Thịnh bên cạnh dây chuyền sản xuất gạch không nung của mình
Nằm trong cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi do chính Tân Phước Thịnh đầu tư tại huyện Long Điền (BR-VT), Nhà máy gạch không nung An Ngãi - Tân Phước Thịnh rộng 2ha, có tổng mức đầu tư (giai đoạn 1 tương đương 6 triệu viên/năm ở kích cỡ chuẩn 8 x 8 x 18) là 14 tỷ đồng. Dây chuyền này sẽ cho ra 4 loại sản phẩm chính với các kích cỡ 8 x 8 x 18; 1 x 19 x 39; 10 x 19 x 39; 19 x 19 x 39 (các loại kích cỡ này đúng với quy cách của Bộ Xây dựng ban hành).
Với dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động (chỉ cần 3 - 4 kỹ thuật viên và công nhân đảm trách), sau khi cát được vận chuyển và đổ vào băng chuyền phía bên ngoài sẽ được máy tự động sàng lọc lấy ra nguyên liệu chuẩn nhất rồi đổ vào băng chuyền chạy vào phía trong nhà máy, cát được chuyển tới lò quay để trộn cùng xi măng với tỷ lệ nhất định, hỗn hợp này sau đó lại tiếp tục ra băng chuyền tới khuôn ép và được ép trên bàn thuỷ lực. Khi ra thành phẩm, gạch được đưa ra ngoài khu vực tưới nước tự động và để qua 24h, sau đó mang ra bãi phơi. Dây chuyền khép kín này sẽ cho ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, đặc biệt loại gạch block 19 x 19 x 39 (dùng xây tường 20), vừa cách nhiệt vừa cách âm, lại có độ mịn bề mặt cao rất tiết kiệm hồ tô bề mặt, thậm chí chỉ cần bả ma tít là có thể sơn ngay. Sản phẩm này sẽ thay thế dần những sản phẩm gạch đất sét nung làm thủ công gây ô nhiễm môi trường hiện nay. Theo chủ đầu tư, giá thành sản phẩm gạch không nung của Tân Phước Thịnh sẽ rẻ hơn gạch đất sét nung truyền thống từ 5 - 7%.
Ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch HĐQT Tân Phước Thịnh cho biết: “Là đơn vị chuyên về xây dựng và đầu tư các dự án nên ngay từ khi có chủ trương của Chính phủ, của Bộ Xây dựng, chúng tôi đã quyết định phải đầu tư ngay dây chuyền sản xuất loại vật liệu bảo vệ môi trường này. Sản phẩm gạch không nung của chúng tôi, đầu tiên là cung cấp trong tỉnh sau này sẽ cung cấp ra ngoài địa phương lân cận, bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ phục vụ cho các dự án của mình đầu tư”.
Ông Triêm khẳng định: “Sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, một năm sau chúng tôi sẽ đầu tư tiếp giai đoạn 2, khi đó chúng tôi đã có kinh nghiệm thì chắc chắn việc tăng chất lượng cho sản phẩm là đương nhiên và việc giảm giá thành là tất yếu”.
Mạnh Cường
Theo