Thứ sáu 29/03/2024 19:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nguyên nhân 67 tuyến đường TP.HCM ngập sau hơn 2 tiếng mưa lớn

19:26 | 16/08/2022

Trận mưa chiều 15/8 kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút đã gây ngập 67 tuyến đường, trong đó có 47 tuyến đường ngập tức thời.

Báo cáo từ Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng), cho biết trận mưa chiều qua tại thành phố kéo dài hơn 2 giờ 30 phút. Hậu quả, mưa lớn gây ngập 67 tuyến đường, trong đó có 47 tuyến đường ngập tức thời.

Lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Lý Thường Kiệt là 112,7 mm, trạm Mạc Đĩnh Chi 102 mm, một số khu vực khác cũng xấp xỉ 100 mm. Mưa lớn khiến 30 chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất không thể cất và hạ cánh.

Về tình trạng khu vực trung tâm thành phố ngập sâu, đại diện Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, lý giải do mưa to kéo dài vượt công suất thiết kế hệ thống thoát nước và các dự án, hạng mục hạ tầng đang thi công làm ảnh hưởng đến việc thoát nước.

nguyen nhan 67 tuyen duong tphcm ngap sau hon 2 tieng mua lon
Mưa chiều 16/8 khiến đường Tô Ngọc Vân (TP.HCM) ngập nước. Người dân vất vả dắt xe trong dòng nước. Ảnh: UDI Maps.

Ngày 16/8, từ 13h30, mưa đã đổ xuống nhiều quận, huyện tại TP.HCM. Các tuyến đường Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) lênh láng nước, người dân di chuyển khó khăn.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ dự báo lượng mưa phổ biến trong chiều và tối nay tại TP.HCM trong khoảng 5-20 mm, có điểm mưa trên 25 mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s).

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết ảnh hưởng rãnh áp thấp sẽ gây mưa to vào chiều tối, cộng với triều cường dâng cao sẽ gây ngập nhiều khu vực ở thành phố trong 2 ngày tới.

Từ ngày 19 đến 21/8, mưa lớn kèm gió, lốc sẽ gia tăng nên người dân hạn chế đi qua nơi xoáy nước sâu, cống thoát nước, tránh đậu xe ở gốc cây to dễ tai nạn...

Theo Anh Nhàn/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load