Thứ năm 28/03/2024 22:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nguy cơ sạt lở đất từ thói quen "khoét núi làm nhà"

11:14 | 16/06/2021

Bước vào mùa mưa bão, rất nhiều gia đình ở Điện Biên đang đứng trước nguy cơ sạt lở đất vì thói quen “khoét núi làm nhà”.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Đi dọc con đường Tà Lèng- Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) với chiều dài hơn 17km thì đã có đến hàng chục ngôi nhà được dựng lên bên các vách núi. Ảnh: Văn Thành Chương

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Sau khi di dời để tạo mặt bằng cho dự án, nhiều hộ dân sống hai bên đường đã san bạt núi để xây nhà ở mới, việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất, gây mất an toàn.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Cứ khoét vách núi ra là có mặt bằng để làm nhà ở, bất chấp rủi ro với những nguy cơ sạt lở đấy xảy ra mất cứ lúc nào.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Hầu hết chất đất ở đây có kết cấu rất yếu, cứ ngấm đủ nước là vữa ra thành bùn.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Trao đổi về vấn đề này, ông Lò Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: "Chúng tôi cũng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động người dân không làm nhà ở những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, tuy vậy tình trạng này vẫn xảy ra."

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Ông Lò Văn Hợp cũng cho biết, theo quy định thì việc người dân làm “nhà tạm” trên đất vườn đồi không phải xin phép chính quyền, do vậy nên cũng rất khó quản lý mà chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Thế nhưng, khi xảy ra sự cố sạt lở, thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân thì việc đầu tiên là chính quyền địa phương lại phải đứng ra khắc phục, xử lý...

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Tại khu vực bản Đông Mệt 2, xã Pá Khoang chúng tôi cũng bắt gặp 6 ngôi nhà mới được dựng lên chênh vênh trên vách núi...

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Người chủ của 1 trong những ngôi nhà này cho biết, họ mới di dời từ Bản Bua, xã Pá Khoang về đây từ tháng 9.2020.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Cách đó không xa cũng có một ngôi nhà nằm lọt phía dưới ta-luy âm của cung đường, bên trên là hàng nghìn khối đất mới được san gạt, chưa “liền thổ“.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Việc làm nhà dưới chân núi “tựa lưng vào núi” là một thói quen có từ lâu đời của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, thói quen này chỉ phù hợp ở khu vực núi có kết cấu bền vững.

nguy co sat lo dat tu thoi quen khoet nui lam nha

Ở những khu vực núi bị san gạt, hoặc chịu những tác động làm thay đổi hiện trạng thì việc làm nhà dưới chân, trên vách núi luôn tiềm ẩn những nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của người dân.

Theo VĂN THÀNH CHƯƠNG/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load