Thứ bảy 20/04/2024 13:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Người trưởng thành tại Trung Quốc đang giàu hơn so với châu Âu

08:56 | 26/09/2022

Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đang gây áp lực lên khu vực châu Âu về khối lượng tài sản trung bình của người dân.

Trong một báo cáo gần đây, Credit Suisse, một ngân hàng đầu tư lớn, đã kết luận rằng hiện nay người Trung Quốc đang giàu có hơn so với người châu Âu.

Mặc dù khu vực Bắc Mỹ và châu Âu chiếm đến 57% tổng số tài sản trên toàn cầu nhưng Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đang gây áp lực lên khu vực châu Âu về khối lượng tài sản trung bình của người dân.

Hàng năm, Credit Suisse đều có những báo cáo tài sản toàn cầu nhằm ước tính khối lượng tài sản trung bình của các quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Theo báo cáo mới nhất, tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở Trung Quốc đang là 26.752 USD (khoảng 634 triệu đồng).

Trong khi đó, tại châu Âu, tài sản trung bình của người trưởng thành chỉ ở mức 26.690 USD (khoảng 632 triệu đồng). Khối lượng tài sản trung bình tại châu Âu được tính trên toàn bộ châu lục, bao gồm những quốc gia kém phát triển hơn tại phía Nam và Đông Âu.

Mức tài sản trung bình tại Trung Quốc hiện gấp 4 lần so với Nga, nơi con số ghi nhận chỉ 6.379 USD (khoảng 151 triệu đồng).

nguoi truong thanh tai trung quoc dang giau hon so voi chau au
Đường phố tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Chinatours).

Tuy nhiên, tài sản trung bình của Trung Quốc chỉ bằng 30% người Mỹ khi lượng tài sản trung bình của người Mỹ lên đến 93.271 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng). Và so với khối tài sản khổng lồ 256.336 USD (khoảng 6 tỷ đồng) của cư dân tại Bỉ, thì tài sản trung bình của người Trung Quốc cũng chỉ bằng khoảng 10%.

Theo báo cáo của Credit Suisse, lượng tài sản trên toàn cầu năm 2021 đã tăng 9,8% vào năm 2021 so với năm trước.

Báo cáo này cũng chỉ ra tất cả khu vực trên thế giới đều có đóng góp vào sự gia tăng của cải toàn cầu, nhưng phần lớn là đến từ Bắc Mỹ và Trung Quốc, trong đó khu vực Bắc Mỹ chiếm hơn 50% và Trung Quốc cũng chiếm đến 25% tổng số tài sản toàn cầu.

Trong khi đó, khu vực châu Âu, châu Mỹ Latinh, châu Phi và Ấn Độ chỉ chiếm 11,1% tổng khối lượng tài sản toàn cầu. Và tại những khu vực này cũng đang ghi nhận tình trạng mất giá của đồng nội tệ so với đồng USD.

Tại châu Âu, đồng euro có những lúc rơi xuống mức dưới 1 USD và đây cũng là mức thấp nhất trong 20 năm của đồng tiền này. Đồng bảng Anh cũng ghi nhận sự giảm giá xuống mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ.

Theo số liệu từ Credit Suisse, Trung Quốc là nước có tốc độ tăng trưởng tài sản trung bình nhanh nhất thế giới. Chỉ sau hai thập kỷ, con số này đã tăng lên hơn 8 lần, từ 3.111 USD (khoảng 74 triệu đồng) vào năm 2000 lên đến 26.752 USD (khoảng 634 triệu đồng) vào năm 2021. Với tốc độ tăng trưởng tài sản vượt trội của mình Trung Quốc đã bỏ các quốc gia châu Âu - khu vực từng luôn giữ vị trí đầu bảng.

Theo Phương Liên (Business Insider)/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load