Thứ năm 25/04/2024 22:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Người dân tấp nập trở lại TP.HCM từ 3h sáng

14:26 | 26/01/2023

Hàng nghìn người từ các tỉnh bắt đầu quay trở lại TP.HCM làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão khiến các bến xe, cửa ngõ tấp nập hành khách, phương tiện.

Sáng 26/1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người từ các tỉnh bắt đầu ùn ùn trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Theo ghi nhận tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) lúc 3h, xe khách từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk… liên tục cập bến.

Tại cổng vào bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, một số thời điểm xảy ra ùn ứ vì xe khách cập bến đông. Tại các cổng bến xe, rất đông hành khách mang hành lý ngồi chờ đón xe ôm, taxi về nhà.

Người dân tấp nập trở lại TP.HCM từ 3h sáng
Hành khách ôm hành lý chờ đón xe ôm, taxi tại cổng Bến xe Miền Đông sáng sớm mùng 5 Tết. Ảnh: N.A.

Chị Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, quê Đắk Lắk) đến TP.HCM sớm hơn một ngày, trước khi quay trở lại công việc vào 27/1 (mùng 6 Tết).

“Tôi tranh thủ quay trở lại thành phố sớm để thăm người thân trước khi đi làm. Quãng đường từ Đắk Lắk xuống TP.HCM không xảy ra kẹt xe”, chị Hương nói.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết có khoảng 4.000 - 5.000 khách cập bến trong ngày mùng 5 Tết. Lượng khách đến bến không nhiều vì họ đã xuống dọc đường.

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết lượng khách cập bến hôm nay khoảng từ 3.000 - 4.000. Dự kiến khách quay trở lại TP.HCM tại bến cao nhất vào mùng 7 tháng Giêng.

Người dân tấp nập trở lại TP.HCM từ 3h sáng
Người dân quay trở lại TP.HCM trên quốc lộ 1, hướng Long An về huyện Bình Chánh. Ảnh: N.A.

Theo ghi nhận lúc 10h ngày 26/1, trên quốc lộ 1 hướng Long An về huyện Bình Chánh, hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây cũng chạy xe máy quay trở lại TP.HCM sau Tết.

Lượng phương tiện lưu thông tại cửa ngõ phía tây TP.HCM tăng cao nhưng không xảy ra ùn ứ. Tại các giao lộ, luôn có CSGT túc trực, sẵn sàng điều tiết giao thông nếu có sự cố.

Trao đổi với Zing, ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết trong hôm nay, khách cập bến đạt khoảng 25.000 - 30.000 lượt.

“Dự kiến khách quay trở lại TP.HCM tại bến tăng cao vào ngày mùng 8 tháng Giêng. Đầu tuần sau người dân đi làm nên cuối tuần này khách cập bến sẽ đông”, ông Phương nói.

Theo An Huy/Zingnews.vn

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load