Thứ tư 24/04/2024 20:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngôi làng Thụy Điển được rao bán với giá hơn 7 triệu USD

10:04 | 30/05/2020

Ngôi làng nằm trên diện tích đất gần 24 hecta, có các suối nước với độ tinh khiết hàng đầu tại Thụy Điển.

ngoi lang thuy dien duoc rao ban voi gia hon 7 trieu usd

Satra Brunn là “ngôi làng thịnh vượng” nằm ở ngoại ô thủ đô Stockholm của Thụy Điển, vừa được rao bán với giá 70 triệu krona Thụy Điển (tương đương 7,3 triệu USD). Làng này ra đời vào năm 1700 khi một bác sĩ có tên Samuel Skragge phát hiện ra nguồn nước tại đây và bắt đầu mua đất tại khu vực xung quanh để xây nhà ở, bệnh viện, nhà thờ… Các suối nước tự nhiên tại đây được cho là có chất lượng cao và có tác dụng chữa bệnh, thu hút đông đảo giới tinh hoa trong khu vực tới mua nhà.

ngoi lang thuy dien duoc rao ban voi gia hon 7 trieu usd

Trước đây, khách tới làng thường được mời uống nước mỗi ngày. Họ cũng được mời tắm nước nóng hoặc nước lạnh, bởi đây được cho là phương pháp giúp cân bằng cảm xúc tinh thần. Sau đó vào những năm 1740, đất đai và nhà cửa tại đây được thâu tóm bởi một giám mục đến từ thành phố Vasteras. Vài năm sau đó, người này đã để lại ngôi làng cho Đại học Uppsala, một trong những trường đại học hàng đầu Thụy Điển.

ngoi lang thuy dien duoc rao ban voi gia hon 7 trieu usd

Năm 2002, Đại học Uppsala đã bán làng Satra Brunn cho 16 doanh nhân, và ngôi làng từ đó được vận hành như một nơi tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ spa.

ngoi lang thuy dien duoc rao ban voi gia hon 7 trieu usd

Năm 2015, một doanh nghiệp sản xuất nước đóng chai bắt đầu hoạt động tại làng này. Dòng suối tại đây là một trong những nơi được chứng nhận có độ tinh khiết cao nhất tại Thuỵ Điển. Mức giá 7,3 triệu USD của ngôi làng bao gồm gần 24 hecta diện tích đất của làng, cùng hơn 33 hecta đất chưa được khai thác và cả doanh nghiệp nước đóng chai.

ngoi lang thuy dien duoc rao ban voi gia hon 7 trieu usd

Làng Satra Brunn cùng toàn bộ bất động sản tại đây đều được đăng ký dưới tên của một công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều này có nghĩa là người nước ngoài cũng có thể mua ngôi làng, theo nhà môi giới Jonas Martinsson.

Theo Phương Anh/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load