Thứ sáu 26/04/2024 05:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngô Quyền (Hải Phòng): Thông tin việc tuyên truyền, vận động 4 cá nhân vi phạm hành chính về đất đai tại khu vực cánh đồng Linh

19:49 | 07/09/2022

(Xây dựng) – Mới đây, UBND quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng thông tin về việc tổ chức tuyên truyền, vận động 4 cá nhân vi phạm hành chính về đất đai tại khu vực cánh đồng Linh khẩn trương chấp hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

ngo quyen hai phong thong tin viec tuyen truyen van dong 4 ca nhan vi pham hanh chinh ve dat dai tai khu vuc canh dong linh
Ảnh minh họa.

Thực hiện chủ trương cưỡng chế, ngày 4/8/2022, Thường trực Thành ủy đã có Công văn số 1038-TB/TU và ngày 11/8/2022, UBND thành phố đã có Công văn số 4766/UBND-ĐC1 đồng ý chủ trương cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 – giai đoạn 1, đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi và cưỡng chế thực hiện quyết định khắc phục hậu quả đối với 4 trường hợp vi phạm đất đai tại khu vực cánh đồng Linh, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Ngày 6/9/2022, Ban thực hiện cưỡng chế của quận Ngô Quyền đã tổ chức đối thoại, cung cấp thông tin, giải thích, tuyên truyền, vận động 4 hộ gia đình, cá nhân trước khi tổ chức cưỡng chế. Ngay khi bắt đầu hội nghị, các hộ dân đã tỏ thái độ không hợp tác, có hành vi chống đối việc tổ chức hội nghị, đòi hỏi được livestream diễn biến hội nghị. Thậm chí, 2 phụ nữ có hành động cởi bỏ áo (nội dung phản đối tiêu cực được viết sẵn trên người) và la hét. Sau đó, cả 4 hộ dân tự động bỏ về. Vì vậy, hội nghị đã phải dừng lại và không thực hiện được.

Có thể thấy, UBND quận đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, trao đổi, vận động, đề nghị 4 cá nhân vi phạm hành chính về đất đai tại khu vực cánh đồng Linh chấp hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, khôi phục lại nguyên trạng tại khu vực đất chiếm, đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị; tuy nhiên đến nay, các hộ dân vẫn không chấp hành.

UBND quận Ngô Quyền đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan, đơn vị nhằm phối hợp thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận, cũng như tạo sự đồng thuận của các hộ dân trong việc chấp hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND Quận Ngô Quyền; bàn giao đất đã chiếm theo quy định; có thái độ kiên quyết đối với các nội dung đăng tải, phản ánh sai sự thật, một chiều, thiếu thông tin… gây tác động tiêu cực, khó khăn cho công tác tuyên truyền, chấp hành các quy định về đất đai đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn quận Ngô Quyền cũng như các trường hợp vi phạm trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load