Thứ năm 25/04/2024 23:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghi Sơn (Thanh Hóa): Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương

15:08 | 14/10/2020

(Xây dựng) – Sáng 14/10, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức ra quân thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương (thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn).

nghi son thanh hoa cuong che giai phong mat bang du an duong vao nha may xi mang dai duong
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Phạm Văn Nhiệm phát biểu tại họp báo.

Trước đó, ngày 13/10, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức họp báo, thông tin đến các cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng, phục vụ Dự án đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương (thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn), một trong những dự án sắp khởi công, được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sắp tới.

Dự án đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương thuộc xã Tân Trường có tổng chiều dài tuyến 2,7km, số hộ bị ảnh hưởng gồm 92 hộ. Trong đó, 5 hộ đất ở, 87 hộ đất nông, lâm nghiệp, tổng diện tích thu hồi 67.762m2.

Trong quá trình kiểm kê, áp giá đền bù giải phóng mặt bằng có 29 hộ thắc mắc, khiếu nại về quyền lợi, phải ra Quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, sau quá trình kiên trì vận động, đối thoại, đến ngày 10/10, trên toàn tuyến còn lại 04 hộ không nhất trí với mức giá đền bù, hỗ trợ, vẫn đưa ra những yêu cầu bồi thường không phù hợp.

Với tinh thần “Còn nước còn tát”, Hội đồng Đền bù giải phóng mặt bằng thị xã cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã kiên trì vận động, thuyết phục, đến sáng 13/10, có 2 trong 4 hộ đã đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng. Còn lại 2 trường hợp gồm hộ ông Lê Văn Quế (thắc mắc về xác định loại đất) và hộ ông Nguyễn Văn Toàn (cùng ở thôn 13, xã Tân Trường), dù đã nhận tiền đền bù nhưng không bàn giao mặt bằng, có hành vi cản trở thi công, vì cho rằng chủ đầu tư trong khi thi công đã làm hư hỏng nhà của gia đình nhưng chưa giải quyết thỏa đáng.

nghi son thanh hoa cuong che giai phong mat bang du an duong vao nha may xi mang dai duong
Công tác cưỡng chế diễn ra thuận lợi, an toàn.

Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo tiến độ thi công, sau khi hoàn tất các thủ tục và tổ chức họp báo, bất chấp thời tiết mưa lớn do bão số 7, sáng 14/10, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức ra quân thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 2 trường hợp trên.

Trong quá trình làm việc, do công tác vận động, hộ ông Nguyễn Văn Toàn đã đồng ý với phương án của thị xã, không cản trở công tác thi công của nhà thầu, còn lại duy nhất hộ ông Lê văn Quế phải thực hiện cưỡng chế. Do chuẩn bị đầy đủ các phương án, công tác cưỡng chế đã diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load