Thứ sáu 19/04/2024 13:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Mưa trắng trời, hàng loạt tuyến phố tại thành phố Vinh bị ngập úng nghiêm trọng

20:38 | 24/11/2022

(Xây dựng) - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, tại Nghệ An xuất hiện mưa liên tục từ ngày 23-24/11. Riêng khu vực thành phố Vinh, mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Nghệ An: Mưa trắng trời, hàng loạt tuyến phố tại thành phố Vinh bị ngập úng nghiêm trọng
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố tại thành phố Vinh bị ngập sâu.

Tại thành phố Vinh, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 23 đến sáng 24/11, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Các hố thu tiêu thoát chậm, tạo thành biển nước. Mưa to, nước ngập sâu ngay đầu giờ đi làm, đi học nên người dân thành phố phải "bì bõm" lội nước đến công sở, trường học.

Nghệ An: Mưa trắng trời, hàng loạt tuyến phố tại thành phố Vinh bị ngập úng nghiêm trọng
Đoạn Đại lộ Lê Nin giao với đường Duy Tân mênh mông biển nước lúc 12h trưa 24/11.

Trong đó, nhiều tuyến như: Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, đại lộ Lê Nin, Trương Văn Lĩnh, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Cừ... bị ngập khá nặng. Đến trưa 24/11, mực nước tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh vẫn ở mức cao, nhiều phương tiện bị chết máy, phải gọi cứu hộ.

Nghệ An: Mưa trắng trời, hàng loạt tuyến phố tại thành phố Vinh bị ngập úng nghiêm trọng
Đến đầu giờ chiều 24/11 tuyến đường Duy Tân mực nước vẫn ở mức cao.
Nghệ An: Mưa trắng trời, hàng loạt tuyến phố tại thành phố Vinh bị ngập úng nghiêm trọng
Đường 72m đoạn qua thành phố Vinh đến 12h trưa 24/11 nữa vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 12 giờ trưa 24/11, nhiều tuyến phố tại thành phố Vinh vẫn ngập băng, nước rút rất chậm như tuyến đường Nguyễn Trãi, mênh mông nước. Đường 72m nước vẫn ngập sâu khoảng 50-70cm, không có dấu hiệu rút, các phương tiện không dám đi vào. Phố đi bộ Nguyễn Tài ngập nặng, người dân vội vã thu dọn đồ đạc, tài sản lên nơi cao ráo. Tuyến đường Duy Tân mực nước vẫn ở mức cao; Đại lộ Lê Nin giao với đường Duy Tân mênh mông biển nước…

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load