Thứ tư 24/04/2024 15:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:04 | 03/10/2020

(Xây dựng) - Ngày 2/10, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí thường trú...

nghe an hop bao tuyen truyen dai hoi dai bieu dang bo tinh nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh buổi họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm từ Đại hội cấp cơ sở, trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có quán triệt, tiếp thu các vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề của Đại hội là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Các đại biểu cũng được cung cấp một số thông tin về phương án nhân sự khóa XIX; chương trình Đại hội. Thông tin về việc triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Đại hội của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội.

Các ý kiến phát biểu tại buổi họp báo đều đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XIX. Các nhà báo cũng quan tâm đến nhiều vấn đề như: Mong muốn công tác tuyên truyền phải làm thế nào để người dân quan tâm đến các hoạt động của Đại hội, chú trọng hơn nữa việc tuyên truyền sau Đại hội; mục tiêu kinh tế từ thu ngân sách 25 - 35 nghìn tỷ/năm là khá cao, phải có sự đột phá với các giải pháp đồng bộ, với sự năng động, dám nghĩ dám làm. Báo chí tác nghiệp như thế nào? thành phần báo chí tham dự gồm những cơ quan nào? Đề xuất được truyền hình trực tiếp tại Đại hội để khai thác thông tin phục vụ tuyên truyền. Tuyên truyền nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cần sát sao, cụ thể, làm sớm.

nghe an hop bao tuyen truyen dai hoi dai bieu dang bo tinh nhiem ky 2020 2025
Thành phố Vinh chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao đổi tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An thông tin về căn cứ nguồn thu ngân sách của tỉnh dựa vào thực tế, tiềm lực ở phía trước và các dư địa để phát triển với các luận cứ khoa học vững chắc. Đồng chí cung cấp thông tin về 35 chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 24 chỉ tiêu đạt và vượt, 11 chỉ tiêu không đạt; trong đó có chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng bình quân năm 2020 cao hơn mức bình quân cả nước; thu ngân sách đến thời điểm hiện tại đạt trên 11 nghìn tỷ đồng. Đồng chí đánh giá cao vai trò của báo chí, sự quan tâm, đồng hành của báo chí tăng thêm hiệu quả, hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí, các phóng viên đối với sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của báo chí trong tuyên truyền Đại hội cũng như việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; với sự bám sát thực tiễn, “kề vai sát cánh” với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thông qua hoạt động của báo chí, nhiều ý kiến đóng góp, phản biện các chủ trương, chính sách có hiệu quả đồng thời đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load