Thứ tư 15/01/2025 15:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Ngập lụt: Người dân tự “cứu” lấy mình

17:45 | 19/08/2012

Mưa to, nước ngập, nhiều hộ gia đình, nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã phải nghĩ mọi phương cách để chống chọi trước ngập, lụt cục bộ. Vẫn còn đó những ám ảnh “Hà lội” năm 2008 trong tâm trí người dân Thủ đô, và trước khi chờ các cấp chính quyền “xắn tay” làm hệ thống tiêu thoát nước nơi mình ở người dân đã tìm ra những giải pháp tạm thời khắc phục sự cố.

“Nước thải thừa, nước sinh hoạt thiếu”

Đã từ nhiều năm nay, đường vào trong cụm 3, tổ dân cư số 8, phường La Khê, quận Hà Đông cứ mưa là ngập nước. Trận mưa từ tối ngày 17/8 đã kết thúc, nước ngập gần tới đầu gối khiến đời sống nhân dân nơi đây gặp vô cùng khó khăn.

 Con đường nhỏ rộng chừng 1,5m trong khu dân cư bị bao vây quanh các ngôi nhà và nước. Nhiều căn nhà đóng kín cửa, nước tràn vào trong và người dân phải đi sơ tán đi nơi khác. Những căn hộ cao hơn, nhiều người dùng gạch, đất sét bít vào giữa cửa cho nước đỡ chảy vào bên trong.


Hễ mưa là cư dân cụm 3, tổ dân cư số 8 lại bì bõm lội trong nước.

Ái ngại về tình hình ở cụm 3, ông Bùi Dũng Hộ, tổ trưởng tổ dân phố số 8 cho hay, tình trạng ngập ở cụm 3 đã diễn ra từ vài tháng nay do xung quanh là các dự án đô thị san nền cao hơn nền của dân. Vì thế, mỗi lần mưa, tất cả nước thải sẽ chảy vào chỗ người dân. Các ông đã kiến nghị lên phường, đề nghị ban quản lý dự án quận hỗ trợ để bơm tiêu nhưng chưa có kết quả.

Chính vì thế, để giải quyết tạm thời tình trạng úng ngập, nhiều gia đình ở đây đã tự bỏ tiền, nâng nền nhà cao. Nhà bà Trần Thị Oanh, số nhà 54 trong mấy tháng gần đây đã nâng nền nhà lên 3 lần và hiện cao hơn mặt đường khoảng hơn 70cm. Nhìn trong nhà bà Oanh nếu đứng lên giường người cao có thể chạm được vào trần.

Lội nước đi xem xét tình hình các nhà xung quanh, ông Cao Minh Hoạt, cụm trưởng cụm 3 cho biết, hiện tại 50% số hộ ở đây di chuyển sang nhà họ hàng, người quen để ở. Nhiều hộ gia đình đã tự bỏ tiền, nâng nền nhà lên cao.


Đây chỉ là  giải pháp tình thế

Cũng tự lực như nhiều hộ dân tại cụm 3, tổ 8, phường La Khê, quận Hà Đông là bà con ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Một đoạn ngõ 445 Nguyễn Trãi thấp hơn bên ngoài và các khu vực xung quanh. Mỗi khi trời mưa, nước ở các nơi đều chảy về chỗ trũng. Người dân đã đề nghị với phường nhiều lần nhưng chưa thấy có kết quả. Cuối cùng, hai vợ chồng anh Chu Trọng Đạt và chị Trần Thị Vân Giao (người dân trong tổ 11, khu dân cư số 2) đã tự bỏ ra hơn 40 triệu đồng nâng đường, rải áp phan để bà con đi cho thuận lợi. Từ đó tới nay, đoạn đường không còn bị ngập nước.

Tự cứu lấy mình trước

Xin được tiền ngân sách, giải quyết úng ngập lâu nên nhiều hộ dân tự đóng góp tiền của, công sức để đi lại thoải mái. Chị Thủy, nhà số 117, cụm 3, tổ dân phố số 8, phường La Khê chỉ vào một đoạn đường dài khoảng 20m, có nền cao hơn ở những khu vực xung quanh và cho biết, ở đây là khu vực thấp, nước thường hay chảy về đây. Xin với phường lâu, bốn hộ dân chúng tôi đã quyên góp mỗi nhà 1 triệu đồng để tự nâng nền đường nên 30 cm. Từ tuần trước, khi nền đường nâng lên thì ở chỗ này, nước không tràn vào được nữa. Trước cửa nhà không bị ngập, chỉ tội đi ra ngoài đường ngập đến đầu gối.

Ngôi nhà của chị Hoàng Thị Kim Phụng tại cụm 3 đóng cửa kín mít. Liên lạc với chị quan điện thoại, chị Phụng tâm sự: nhà ngập quá, hai con còn nhỏ tôi sợ các cháu sẽ bị bệnh dịch. Từ đầu tuần mưa, hai vợ chồng quyết định sang tá túc là bạn thân ở quận Thanh Xuân tạm vài hôm. Khi nào nước rút, chúng tôi về dọn dẹp nhà cửa rồi mới đưa các cháu về ở. Giờ phải tự lo cho mình thôi.


Trước khi chờ “trời” cứu, thì người dân nơi đây đã tự góp tiền để “cứu” lấy mình trước.

Tại tổ 11, khu dân cư số 2, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, bà Lê Hoài Phương, Nguyễn Thúy Yến và mấy người dân đang hì trộn xi măng, chặt gạch. Bốn ngày nay các ông bà cùng với thợ nề lát lại đường ngõ trong tổ. Đường mới cao hơn đường cũ khoảng 20 cm, được lát bằng gạch vuông. Vừa trộn xi măng, bà Yến vừa cười chỉ vào mép đường cũ. “Mấy ngày trước, hệ thống hố gas thoát nước của khu dân cư bị hỏng, nước ngập lênh láng, bốc mùi. Chúng tôi bỏ ra gần chục triệu đồng thuê máy hút nước đi. Sau đó bà con bảo nhau đóng tiền cơi đường mới để đi lại cho thuận tiện. Có đường cao, nước sẽ không vào được nữa”.

Hay như khu tổ dân phố Nguyễn Du (thị trấn Thường Tín) cả 8 ngõ nhỏ trong khu dân cư đều được người dân bỏ tiền ra làm hệ thống thoát nước và bê tông hóa toàn bộ. Đường làng, ngõ xóm đi lại thuận lợi, sạch sẽ, thoáng mát.

  

Ngôi nhà tập thể của gia đình chị Đinh Thị Thu Hương nằm trong ngõ 147 phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai thời gian gần đây luôn trong tình trạng ngập lụt. Mặc dù chính quyền đã cho nâng nền đường lên nhưng ngõ vẫn ngập. Đặc biệt ngôi nhà tập thể của gia đình chị thấp hơn so với đường chính. Chị Hương kể, nền đường trong ngõ được chính quyền nâng cao hơn nhưng nước từ bên ngoài vẫn chảy vào. Mỗi lần mưa là ở đây ngập, úng. Chồng tôi mua một máy bơm, bơm nước vào hệ thống thoát nước. Nhờ đó mà nước cũng đỡ ngập hơn.

“Trận mưa vừa rồi, nước cũng ngập và tận ngõ, mùi hôi thối nồng nặc. Mặc áo mưa, chồng tôi lấy máy bơm, bơm nước ra phía bên ngoài vì thế trong nhà cũng đã đỡ hơn. Mấy bác hàng xóm cũng nhờ máy bơm để bơm thoát nước cho nhà mình. Chẳng chờ đợi chính quyền nữa, tự lực cho nó nhanh”, chị Hương nói.

Vũ Quang – Nguyễn Phương

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Bình Dương: 98,8% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý trong năm 2024

    (Xây dựng) – Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Bình Dương trong năm 2024 được tiếp nhận để xử lý khoảng 2.342 tấn/ngày. Trong đó, xử lý bằng phương pháp tái chế làm phân compost khoảng 2.152 tấn/ngày, chôn lấp hợp vệ sinh khoảng 46,5 tấn/ngày, đốt thu hồi năng lượng khoảng 70,3 tấn/ngày, còn lại là xử lý nước rỉ rác và tái chế phế liệu chiếm tỷ lệ khoảng 2%...

    19:28 | 14/01/2025
  • Bình Phước: Gỡ vướng tại dự án nâng cấp đường ĐT741

    (Xây dựng) – Ngày 14/1, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chủ trì cuộc họp bàn tìm phương án giải quyết các tồn đọng tại dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 (đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài). Đây là dự án giao thông quan trọng theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng vốn đầu tư hơn 931,3 tỷ đồng.

    19:26 | 14/01/2025
  • Đồng Nai: Giám đốc Sở Xây dựng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    (Xây dựng) - Ngày 14/1, tại Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 69/69 đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

    19:25 | 14/01/2025
  • Thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

    (Xây dựng) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

    18:44 | 14/01/2025
  • Thanh Hóa: Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu đa tiện ích Nguyễn Anh

    (Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu đa tiện ích Nguyễn Anh tại Km0+718, trái tuyến Đại lộ Đông Tây thuộc phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nguyễn Anh.

    18:41 | 14/01/2025
  • Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam: Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn

    (Xây dựng) - Với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp duy nhất có pháp nhân chính thức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), thời gian qua, Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam đã trở thành nơi tập hợp, quy tụ, hỗ trợ bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ khó khăn về chính sách, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

    18:39 | 14/01/2025
  • Quảng Ninh: Sớm đưa Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh vào hoạt động trở lại

    (Xây dựng) - Sau khi trải qua cơn bão Yagi lịch sử vào đầu tháng 9 năm 2024, Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh – công trình biểu tượng kiến trúc mới tại thành phố Hạ Long, đã bị hư hỏng nặng nề. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cho công tác sửa chữa, khắc phục công trình này nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu, sớm đưa công trình vào hoạt động trở lại trong đầu năm 2025.

    18:09 | 14/01/2025
  • Sơn La: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025.

    18:05 | 14/01/2025
  • Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các Sở, ngành trước ngày 10/2

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo kết luận về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương khối Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó chỉ đạo các đơn vị bố trí, kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức, người lao động xong trước ngày 10/2 để có thể đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt.

    18:00 | 14/01/2025
  • Ngành Xây dựng Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2025

    (Xây dựng) – Năm 2024, ngành Xây dựng Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

    17:57 | 14/01/2025
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load