Đề xuất bỏ môn viết chữ đẹp trong chương trình của học sinh tiểu học đang nhận được vô số phản ứng trái chiều.
Đề xuất loại bỏ viết chữ đẹp
Cùng với tính nhẩm nhanh, viết chữ đẹp đang được một số giáo viên tiểu học đề xuất loại bỏ khỏi chương trình học và thay vào bằng những phần học bổ ích khác, đã và đang là chủ đề bàn tán của dư luận.
Với một số chuyên gia và những người trong cuộc, viết chữ đẹp “đang là gánh nặng cho học sinh vì tốn nhiều thời gian và không thực sự hữu ích”. Thế nhưng theo quan điểm của nhiều phụ huynh, họ luôn mong mỏi con mình được rèn luyện và viết chữ đẹp từ khi còn rất nhỏ.
Điều này là hợp lý và đa số học sinh sẽ sớm bộc lộ tính cách, sự cẩn thận và tinh thần siêng năng khi được trui rèn ở môn luyện chữ. Với đa số phụ huynh, viết chữ đẹp đồng nghĩa với một học lực đáng chú ý.
Viết chữ đẹp vốn là truyền thống văn hóa được gìn giữ bấy lâu nay. Từ xa xưa, người viết chữ đẹp được đánh giá là học cao hiểu rộng, rất được yêu mến và quý trọng.
Nếu viết chữ đẹp ngày trước được xem là “tài lẻ” và phụ thuộc nhiều vào năng khiếu cũng như đam mê của học sinh thì ngày nay, viết chữ đẹp đã trở thành một môn học chính khóa.
Nhiều lớp luyện chữ đẹp với đông đảo học sinh tham gia không thua kém bất kỳ lớp văn hay lớp toán. Vì thế, thế hệ học trò mới ngày nay nhiều người có nét chữ rất đẹp, thậm chí là chuẩn mực không kém chữ in.
Người ta bảo nét chữ là “nết người”, tính cách con người thế nào sẽ thể hiện qua chữ viết và cách họ thể hiện. Tuy vậy, không ít người lại nêu lên quan điểm trái chiều.
Xuân Linh, NVVP cho biết: “Luyện viết chữ đẹp có ưu điểm là rèn cho học sinh tính cẩn thận, tỉ mỉ, óc sáng tạo cũng như tư duy thẩm mỹ, trình bày văn bản viết… thế nhưng việc chương trình học chính thức cũng như ngoại khóa đang dần chiếm hết thời gian của học sinh thì đánh giá việc rèn chữ trở thành một gánh nặng không phải là không có cơ sở.
Bên cạnh đó, chữ viết rập khuôn và quá chuẩn mực theo tôi cũng không thể hiện rõ được cái “nết người” và cá tính riêng trong từng con chữ. Chữ viết của các em ngày nay, đẹp thì đẹp thật nhưng không có thần thái và cái tôi cá nhân hiện hữu. Đúng hơn, đó là nét chữ “công nghiệp” và chưa phát huy và khuyến khích hết sự tự tin và tính cách của học sinh”.
Không thực tế?
Ngày nay có thể thấy bên cạnh một số ít công ty yêu cầu đơn xin việc và hồ sơ cá nhân được trình bày bằng chữ viết tay thì rất ít người đi làm và nhất là dân công sở có thói quen viết tay.
Tuấn Minh, NVVP cho biết: “Ngày trước chữ viết tay của tôi rất đẹp, tuy nhiên nhu cầu công việc không đòi hỏi nhiều vào việc viết tay nên lâu dần chữ viết không được trau chuốt như xưa, thậm chí là nguệch ngoạc. Thật sự, ngoài phóng viên hay dân dịch thuật có thói quen tốc ký thì rõ ràng hầu hết công việc hiện tại, viết chữ đẹp không còn là ưu tiên”.
“Chữ viết tay ngày nay rõ ràng đang dần mai một. Bằng chứng là thư tay hay những thứ được viết bằng tay được xem là “hàng hiếm”. Phần đông vẫn dành sự ngưỡng mộ cho những người có thói quen này. Tuy vậy, nó rõ ràng mất rất nhiều thời gian và tâm sức”. Tuấn Tú, sinh viên tâm sự.
Viết chữ đẹp ngày nay luôn được ngưỡng mộ |
Còn Chu Vân, 28 tuổi chia sẻ thêm: “Thử tưởng tượng 20 năm nữa khi con cháu chúng ta lớn lên, yêu cầu việc làm hay thời gian sinh hoạt đòi hỏi sự mau chóng và thuận tiện hơn, internet cũng phát triển vũ bão hơn… với tôi việc viết tay (và viết đẹp) ngày ấy chỉ còn mang tính văn hóa truyền thống.
Khi mà sinh viên ngày ngày cũng phải luyện ngón trên máy tính và thế hệ trẻ tiếp cận khoa học tiên tiến nhiều hơn cũng dễ khiến không ít người quay lưng lại với chữ viết tay và nhất là chữ viết đẹp. Ngày ấy, chữ viết tay đẹp dường như đang mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là một kỹ năng mang tính ứng dụng”.
Vậy ngày nay và cả mai sau, khi công nghệ bùng nổ mạnh mẽ hơn, còn mấy ai nhìn nét chữ để đoán nết người nữa không?
Theo baodatviet.vn
Theo