Thứ sáu 26/04/2024 05:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

19:04 | 24/05/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, tại xã rẻo cao Hải Sơn, thành phố Móng Cái tổ chức Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023. Lễ hội Hoa sim biên giới là hoạt động văn hóa thường niên của địa phương điểm đầu nét vẽ hình chữ S địa đồ Việt Nam này. Năm nay, lễ hội còn có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023
Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Móng Cái cho biết, đây là Lễ hội được tổ chức thường niên vào dịp ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, cũng đúng vào dịp mùa hoa sim nở rộ.

Thành phố Móng Cái nằm ở điểm cực Đông của đất nước Việt Nam, là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, đối ngoại và an ninh, quốc phòng, có lợi thế phát triển kinh tế, xã hội và du lịch. Những năm qua, địa phương đã đạt được nhiều thành tích, kinh tế tăng trưởng nhanh, hợp tác đầu tư phát triển, văn hóa - xã hội và du lịch có nhiều đổi mới.

Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung đầu tư nguồn lực phát triển du lịch; duy trì công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng; tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá trên mọi nền tảng; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch của thành phố, nhất là Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khôi phục hoạt động thông quan cho du khách xuất nhập cảnh và khi tuyến đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái gắn với phát huy thế mạnh đường bộ, đường thủy và đường hàng không của tỉnh Quảng Ninh. Phấn đấu xây dựng du lịch Móng Cái trở thành “Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn”, xây dựng con người Móng Cái “Văn minh - Thân thiện - Mến khách”, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đảm bảo phương châm 3T: “Thân thiện - Tiện lợi - Tin cậy”.

Móng Cái được xác định là trung tâm du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh, vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, con người Móng Cái thân thiện, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, có bề dày lịch sử và nền văn hóa đặc thù của địa phương, đậm đà bản sắc dân tộc. Móng Cái đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2023, thành phố tập trung khai thác hiệu quả 5 nhóm sản phẩm đặc thù, độc đáo, tạo cho du khách có những trải nghiệm ấn tượng khi đến với Móng Cái như: sản phẩm giao thoa ẩm thực Việt - Trung; sản phẩm xe du lịch tự lái; sản phẩm thể thao - golf; sản phẩm biên giới gắn với chương trình tham quan thành phố Móng Cái (Việt Nam) - thành phố Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc); hệ thống khách sạn cao cấp; trung tâm thời trang thương hiệu hàng hóa cao cấp…

Một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch và phát huy đặc trưng của vùng đất, con người, lịch sử và văn hóa đồng bào dân tộc nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, đó là Lễ hội Hoa sim biên giới gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng xã Hải Sơn, nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái; Đề án phát triển du lịch thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lễ hội Hoa sim biên giới là sản phẩm du lịch mới từ năm 2022 được thường niên tổ chức vào dịp mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu, là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh, giới thiệu, quảng bá các hình ảnh, tiềm năng lợi thế và khai thác những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thành phố Móng Cái nói chung và UBND xã Hải Sơn, các xã miền núi biên giới nói riêng; thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; tạo không khí vui tươi phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và cổ vũ cán bộ, nhân dân các dân tộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023 là mùa thứ 2 được tổ chức, với đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn, mang đặc trưng văn hóa truyền thống của các dân tộc, như: phiên chợ pò hèn, trò chơi dân gian, giao lưu thể thao - bóng đá nữ, giao lưu ẩm thực, thi tiếng hát khu dân cư xã Hải Sơn, hát giao duyên của dân tộc Dao, hát Sóong Cọ của dân tộc Sán Chỉ, thăm quan các cảnh điểm du lịch cộng đồng…

Lễ hội hướng tới là sản phẩm du lịch độc đáo, xây dựng thương hiệu, tạo dựng hình ảnh góp phần thúc đẩy du lịch Móng Cái phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023:

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Nhiều vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái đến dự.

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023 được tổ chức tại xã rẻo cao Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Nhiều tiết mục văn nghệ, nét văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số rẻo cao tham gia Lễ hội Hoa sim biên giới 2023.

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Lễ hội Hoa sim biên giới Móng Cái đã thu hút được các vị khách quốc tế đến tham quan trải nhiệm.

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Quầy hàng bán y phục các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc bộ.

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Các đội bóng đá nữ người dân tộc thiểu số đến từ các khe bản thi đấu giao lưu sôi nổi, nhiều người dân tham gia cổ vũ.

Móng Cái (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023

Đây là dịp giao lưu văn hóa của chị em phụ nữ dân tộc ít người vùng rẻo cao biên giới.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load