Thứ năm 28/03/2024 21:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mãn nhãn cầu cao tốc đầu tiên nối Trung Quốc và Nga

20:57 | 28/09/2020

Cây cầu cao tốc đầu tiên nối Trung Quốc và Nga bắc qua sông Hắc Long Giang đã sẵn sàng thông xe.

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga
Cầu cao tốc đầu tiên nối Trung Quốc và Nga sắp thông xe. Ảnh: China Daily

China Daily đưa tin, cây cầu cao tốc dự kiến sẽ tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa và người dân qua biên giới hai nước Trung Quốc và Nga.

Cây cầu dài 19,9 km - khoảng 1/3 trong số đó ở Trung Quốc - trải dài từ Hắc Hà, một thành phố biên giới ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, đến thành phố Blagoveshchensk của Nga.

Với vốn đầu tư 2,47 tỉ nhân dân tệ (362,10 triệu USD), cầu được bắt đầu xây dựng vào tháng 12.2016 và hoàn thành vào cuối năm 2019.

Sau khi thông xe, cây cầu dự kiến sẽ vận chuyển hơn 3 triệu tấn hàng hóa và 1,48 triệu lượt hành khách mỗi năm.

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Cây cầu cao tốc đầu tiên nối Trung Quốc và Nga. Ảnh: China Daily

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Cầu bắc qua sông Hắc Long Giang. Ảnh: China Daily

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Tháp ngắm cảnh nằm bên cây cầu đường cao tốc. Ảnh: China Daily

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Một du khách chụp hình bên cầu. Ảnh: China Daily

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Công viên được xây dựng bên cạnh cầu cao tốc. Ảnh: China Daily

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Toàn cảnh công viên và tháp ngắm cảnh bên cầu cao tốc. Ảnh: China Daily

man nhan cau cao toc dau tien noi trung quoc va nga

Xe chạy dưới chân cầu. Ảnh: China Daily

Theo SONG MINH/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load