Thứ năm 25/04/2024 10:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mái ấm công đoàn đến với đoàn viên những ngày cuối năm

17:54 | 28/12/2019

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

mai am cong doan den voi doan vien nhung ngay cuoi nam
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, doanh nghiệp, công đoàn công ty trao kinh phí và quà cho đoàn viên Nguyễn Thị Xuân

Đoàn viên được trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh là chị Nguyễn Thị Xuân – Thôn Nguyên Xá, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ. Chị là công nhân thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất nhập khẩu Đạt Vinh.

Hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn. Với mức thu nhập hàng tháng khoảng 5 triệu đồng, chị là lao động chính trong gia đình. Chồng chưa có việc làm ổn định lại nuôi hai con nhỏ, bố chồng ốm nặng.

Cả gia đình chị sống nhờ nhà mẹ vợ nhà căn nhà cấp 4, chật hẹp xây cách đây khoảng 40 năm hiện đã xuống cấp trầm trọng. Được nhà vợ cho mảnh đất cùng hỗ trợ kinh phí của quỹ mái ấm công đoàn, sự tích góp của vợ chồng và vay mượn thêm người thân, sự giúp đỡ ngày công của họ hàng, hai vợ chồng đã xây được căn nhà 45m2.

Mái ấm tuy nhỏ nhưng khang trang, ấm cúng cũng phần nào giúp gia đình chị có chỗ cư trú ổn định, tạo thêm nhiều niềm tin, động lực để chị tiếp tục lao động sản xuất để xây dựng tổ ấm gia đình.

Đoàn viên thứ hai được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà từ Quỹ mái ấm công đoàn là đoàn viên Nguyễn Thị Lĩnh thuộc bộ phận bán thành phẩm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao vàng chi nhánh tại Huyện Quỳnh phụ. Chị Lĩnh làm việc được gần 7 năm tại Công ty với mức lương là 6 triệu đồng/tháng.

Chị Lĩnh có hoàn cảnh đặc biệt éo le: Làm mẹ đơn thân; mẹ lại thường xuyên ốm đau. Mấy bà cháu, mẹ con ở trong căn nhà 15m, dột xuống cấp, mỗi khi trời mưa là cả nhà phải sang hàng xóm ở nhờ vì nước tràn vào ngập nhà.

Trong những năm làm việc tại công ty, chị đã tích góp được 80 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ 30 triệu của quỹ mái ấm công đoàn, 5 triệu đồng từ quỹ công đoàn công ty. Vay mượn thêm, chị đã hoàn thiện ngôi nhà 75m2.

mai am cong doan den voi doan vien nhung ngay cuoi nam
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, doanh nghiệp, công đoàn công ty chúc mừng đoàn viên Nguyễn Thị Lĩnh đã hoàn thiện ngôi nhà mới.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” thật sự có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp công đoàn đến đời sống đoàn viên, công nhân lao động giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm, phấn khởi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp ngày càng bền vững.

Theo Bá Mạnh/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load