(Xây dựng) - Hàng vạn chiếc lốp xe đã qua sử dụng được người dân ngâm nhiều năm liền dưới đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT - Huế) để nuôi hàu gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, bóc mùi hôi thối khó chịu.
Đầm Lập An ngổn ngang vỏ hàu, lốp xe và cọc gỗ bóc mùi hôi thối khó chịu.
Nhiều du khách đến đầm Lập An, một phần trong vịnh Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô) không khỏi thất vọng bởi sự nhếch nhác và mùi hôi thối bốc lên khó chịu.
Trong khi, ngày 24-25/5 tới, UBND huyện Phú Lộc sẽ tổ chức Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” nhằm kỷ niệm 5 năm vịnh Lăng Cô được CLB vịnh biển đẹp nhất thế giới (Wordbays Club) bầu chọn và vinh danh là Vịnh biển đẹp thế giới.
Môi trường bị hủy hoại
Hàng chục năm qua, người dân thị trấn Lăng Cô đã tận dụng hệ sinh thái đầm Lập An để đầu tư nuôi hàu tự phát. Ban đầu, chủ yếu dùng cọc tre, gỗ cắm xuống mặt nước cho hàu bám vào, cách khai thác này làm cọc nhanh hư hỏng.
Gần đây, người dân “phát hiện” lốp xe ôtô hàu không ăn được và tồn tại trên 15 năm, nên đổ xô đi mua lốp xe cũ để khai thác hàu. Chạy dọc theo đường Tố Tâm nhìn ra đầm Lập An chỉ thấy cọc tre, cọc gỗ cắm chằng chịt làm mất mỹ quan, cản trở tàu thuyền đi lại, ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch…
Ông Hoàng Hùng – thôn Loan Lý cho biết, nghề nuôi hàu rất đơn giản, đầu tư ít vốn, chỉ cắm cọc tre, cọc gỗ kèm lốp xe ôtô vào thả dười đầm trong một thời gian ngắn đã thu hoạch.
Ở khu vực này có 5 hộ dân nuôi trên 10 nghìn lốp xe, còn lại từ một nghìn, đến vài nghìn cái lốp. “Nhiều năm tham gia nuôi hàu, đánh bắt thủy sản trên đầm sụt giảm. Nguyên nhân có thể ngâm lốp xe lâu ngày gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các loài thuỷ hải sản sống ở đầm Lập An, cũng như cảnh quan của vịnh Lăng Cô.
Nhưng vì thấy hộ này nuôi có lợi nhuận cao, các hộ khác cũng làm theo. Trong khi địa phương chưa vào cuộc ngăn cấm, dẫn đến làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến giao thông thủy nội vùng”, Hoàng Hùng nói.
Một nghiên cứu của Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học (Đại học Huế) mới đây cho thấy, việc ngâm lốp xe cao su đã qua sử dụng lâu ngày trong nước sẽ gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng; khí độc, độ đục của nước cũng tăng lên và gây suy thoái thủy vực.
Chậm quy hoạch
Tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước ở đầm Lập An đã được các nhà nghiên cứu cảnh báo từ lâu. Huyện Phú Lộc đã có phương án quy hoạch sắp xếp, di dời các hộ dân trên đầm Lập An, nhưng chủ trương trên đến nay vẫn chưa thể thực hiện do thiếu kinh phí?!
Ông Trần Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, địa phương đã có phương án quy hoạch, sắp xếp lại việc nuôi hàu trên đầm Lập An, theo hướng bền vững, đảm bảo cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, việc hỗ trợ, bồi thường, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Mục tiêu quy hoạch là đóng cọc, khoanh vùng nuôi hàu trên đầm đảm bảo tính khoa học, tạo môi trường thông thoáng và mang lại hiệu quả cho người nuôi.
Thực hiện đăng ký nhu cầu và tiến hành sắp xếp lại cọc nuôi hàu, chấm dứt tình trạng tự do phát triển. Tháo dỡ, sắp xếp trên đầm Lập An phân thành nhóm để sản xuất, bảo đảm luồng lạch đi lại cho tàu thuyền ra vào bờ, không bố trí vùng có khe suối nước ngọt, nước thải và các vùng trao đổi nước kém có năng suất sản lượng thấp.
Người dân “phát hiện” lốp xe ôtô hàu không ăn được và tồn tại trên 15 năm, nên đổ xô đi mua lốp xe cũ để khai thác hàu.
Đại diện Phòng TN&MT huyện Phú Lộc cho biết, cho đến nay vẫn chưa có đánh giá cụ thể nào về tác động của việc sử dụng lốp xe nuôi hàu ở đầm Lập An ảnh hưởng đến môi trường nước. Tuy nhiên, chúng thôi đã có văn bản gửi Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh nhằm có biện pháp kiểm tra, xử lý.
Qua thống kê của UBND huyện Phú Lộc, trên đầm Lập An có trên 244 hộ nuôi hàu, với 142.440 cọc tre, gỗ và hơn 1.007.150 lốp xe chiếm khoảng 239ha mặt nước. Ngoài ra, các loại đáy rớ, ngư lưới cụ đang nuôi trồng đánh bắt trên đầm. Dự kiến kính phí có quy hoạch, xắp xếp lại khoảng 1.278 triệu đồng. |
Thanh Ngân – Hữu Phong
Theo