Vì sự phát triển chung của TP Thanh Hóa, 495 hộ dân xã Đông Cương đã bàn giao đất sản xuất đúng tiến độ cho nhà đầu tư từ gần một năm nay. Tuy nhiên đến thời điểm này, còn 178 hộ vẫn chưa được nhận tiền đền bù.
Đất trồng hoa nay thành bãi cỏ hoang trong khi nhiều hộ dân chưa được nhận đền bù.
Đất bỏ hoang
Dự án (DA) mở rộng KCN Tây Bắc ga, giai đoạn 2 có diện tích thu hồi 39ha, hầu hết đều là đất canh tác, trồng hoa, cam, quýt cảnh của các hộ dân. Cũng vào dịp này năm trước, khi cái tết đã cận kề, nơi đây là những cánh đồng hoa nở rộ, hứa hẹn đem về khoản thu đáng kể cho bà con nông dân. Nhưng nay, tất cả đã trở thành bãi cỏ hoang bởi tiến độ ì ạch của DA. Một lão nông đang chăn bò cho biết, trước kia gia đình ông có 1,5ha trồng hoa tại đây, vào dịp này hàng năm, cả nhà dồn hết công sức chăm bón để kịp cung ứng hoa cho thị trường tết. Đất không phụ công người, khoản thu từ hoa đã giúp gia đình ông có cuộc sống tuy chưa giầu nhưng cũng khá sung túc. Giờ đây, nhìn khu đất “bờ xôi ruộng mật” đang bị bỏ hoang mà ông cảm thấy xót xa, nuối tiếc.
Cũng chung tâm trạng như người nông dân già, ông Nguyễn Xuân Toán - Bí thư Chi bộ thôn 5 búc xúc: “Người dân trong thôn mất đất, không có việc làm, thu nhập mà tiền đền bù chờ dài cổ chẳng có. Ngày trước, thu nhập từ trồng hoa bỏ rẻ cũng được vài chục triệu mỗi sào. Nay thì nhà đầu tư, Ban GPMB tiến hành việc kiểm kê, áp giá, chi trả đền bù cho dân quá chậm. Tết nhất đến nơi rồi, không có việc làm, thanh niên đâm lêu lổng rượu chè, cờ bạc…”.
Đùn đẩy trách nhiệm
Trao đổi với phóng viên báo Xây dựng, ông Lê Đình Mão - Chủ tịch xã Đông Cương cho biết, trước đòi hỏi chính đáng của các hộ dân mất đất sản xuất, xã đã nhiều lần gửi văn bản lên lãnh đạo UBND, Ban GPMB & tái định cư TP cùng chủ đầu tư (Cty CP Kiến trúc Phục Hưng), đề nghị đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, bồi thường, chi trả đền bù để ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tới 178 hộ, với trên 600 lao động không có việc làm do mất đất chưa được nhận tiền đền bù. Trong tâm trạng bức xúc, ông Chủ tịch nói: “Chúng tôi không đồng tình với cách làm việc của Cty Phục Hưng cũng như Ban GPMB & tái định cư, khi đã nhận được mặt bằng, lẽ ra việc chi trả đền bù phải được thực hiện ngay một cách đồng bộ. Đằng này, họ chi trả nhỏ giọt kéo dài, hộ có hộ không, cách làm việc này không những làm khổ dân mà còn gây cho xã không ít khó khăn, lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đáng buồn hơn, nhiều người không hiểu đã trách chúng tôi là chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi của bà con”.
Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban GPMB & tái định cư TP cho rằng: “Nguyên nhân là do Cty CP Kiến trúc Phục Hưng cung cấp hồ sơ, bản đồ địa chính, bản đồ trích đo chưa đầy đủ, dẫn đến thiếu cơ sở để trình duyệt dự toán. Ngoài ra, có một phần diện tích nằm ngoài DA mở rộng, do không sử dụng được nên bà con đề nghị thu hồi luôn khiến công tác kiểm kê, lập danh sách đền bù phải kéo dài”. Ngược với lý giải của ông Thành, về phía Cty Phục Hưng lại “đá quả bóng trách nhiệm” sang phía Ban GPMB & tái định cư với lập luận “do Ban GPMB & tái định cư chưa lập hồ sơ đầy đủ các hộ bị thu hồi đất, chưa cung cấp cho chủ đầu tư hồ sơ chi trả đền bù của các hộ”? Cũng theo ông Thành, cho đến thời điểm này, Ban GPMB & tái định cư TP đang cùng nhà đầu tư tiến hành chi trả tiếp cho một số hộ đã hoàn thiện hồ sơ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện chỉ đạo của TP, Ban đang phối hợp với nhà đầu tư và các cấp, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ chi trả đền bù và sẽ hoàn tất vào dịp trước tết Nguyên đán sắp tới.
Hy vọng, với sự chỉ đạo của UBND TP, thay vì đùn đẩy trách nhiệm, Ban GPMB & tái định cư TP cùng với nhà đầu tư sẽ phối hợp làm tốt, làm hết chức năng, trách nhiệm của mình, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Đào Nguyên Xim
Theo baoxaydung.com.vn