Thứ bảy 20/04/2024 18:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Khởi công xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn

21:40 | 14/11/2022

(Xây dựng) - Sáng 14/11, UBND huyện Lập Thạch tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn tại thị trấn Lập Thạch. Tới dự có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Khởi công xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn
Phó Bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn.

Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn sinh ra và lớn lên ở trang Sơn Đông, huyện Lập Thạch, phủ Tam Đới, trấn Sơn Tây (nay là xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch). Ông là người văn võ song toàn, kiến thức uyên bác và có tầm nhìn chiến lược, từng giữ chức Tư đồ, Thái úy, có công lớn giúp vua Lê Lợi đánh tan quân xâm lược nhà Minh, giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1428, Trần Nguyên Hãn được vua Lê Lợi gia phong “Tả Tướng quốc, Bình chương quân quốc trọng sự, Khu mật Đại sứ”.

Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Lập Thạch đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư hơn 27,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa và tiến hành các bước triển khai dự án xây dựng tượng đài.

Hiện nay, huyện Lập Thạch đã vận động xã hội hóa được hơn 2,3 tỷ đồng để xây dựng công trình. Công trình được xây dựng tại công viên, quảng trường huyện Lập Thạch.

Theo thiết kế, tổng thể tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn cao 9m, riêng phần tượng cao 5,4m được đúc bằng chất liệu đồng nguyên khối, phần đài - đế bệ cao 3,6m bằng chất liệu lõi bê tông cốt thép ốp đá khối. Ngoài hình tượng nhân vật Tả tướng quốc còn có khối phù điêu phụ trợ dài 24m, có tính chất như “hậu chẩm” của công trình chính. Mặt phù điêu bằng chất liệu đá khối.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Chủ tịch Lê Duy Thành bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng công trình; tập trung cao độ nguồn lực, hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ huyện Lập Thạch về chuyên môn trong việc xây dựng tượng đài với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, như một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của nhân dân huyện Lập Thạch với vị Anh hùng dân tộc Trần Nguyên Hãn.

Ngoài các giá trị về lịch sử, truyền thống văn hóa, công trình tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn sẽ là điểm nhấn cảnh quan quan trọng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân huyện Lập Thạch; kết nối với các tuyến tham quan du lịch của huyện Lập Thạch nói riêng và các vùng miền của Vĩnh Phúc nói chung, tạo sức thu hút đối với nhân dân trong vùng và du khách ngoài tỉnh đến tham quan.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load