Trong những ngày qua, VP Đại diện báo Xây dựng tại Thanh Hoá và các báo Trung ương liên tục nhận được đơn thơ khiếu nại của một số công dân thôn 4, xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương về cuộc bầu cử trưởng thôn “Diễn ra không đúng quy định, vi phạm quy chế dân chủ, để xẩy ra xô xát, chửi bới, xúc phạm nhau giữa người được đề cử và người dân …” diễn ra tại địa phương ngày 18/5 vừa qua.
Ông Văn Đình Tuyên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng làm việc với PV.
Theo trình bày của 13 hộ dân thôn 4 trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan báo chí, bà Đỗ thị Hội, trong thời gian làm trưởng thôn đã có một số việc làm không minh bạch về tài chính, thiếu gương mẫu trong tác phong sinh hoạt hàng ngày, thường có hành vi gây gổ, nói năng thiếu văn hoá với bà con trong thôn … Trong đó, đáng chú ý là việc bà Hội đã có hành vi sai nguyên tắc, nhằm mục đích tư lợi trong việc giao đất nông nghiệp cho hộ xã viên, cắt xén 304 m2 ruộng của hộ đủ tiêu chuẩn để giao cho người không có trong danh sách. Đáng chú ý, bà Hội đã có biểu hiện hiện trục lợi trong công tác xây dựng nhà văn hoá thôn. Để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thôn 4 được xã cấp 1.500m2 đất xây dựng nhà văn hoá. Do mặt bằng xây dựng nhà văn hoá thấp so với mặt bằng xung quanh, cần phải đổ đất nâng cao nên ban chỉ huy thôn đã tận dụng việc hạ thấp một số mặt ruộng sau khi đổi điền dồn thửa, dùng máy múc, ô tô chuyển đất về nâng cao khu vực nhà văn hoá. Tuy nhiên, trong quá trình san lấp này, ban chỉ huy thôn (bà Hội) đã “tranh thủ gặt hái” bằng cách bán đất ra ngoài. Theo tính toán của các hộ dân, tổng số đất đã khai thác và chuyển đi vào khoảng 1.880m3, nhưng chỉ được sử dụng đúng mục đích khoảng gần 1/3, số còn lại được bán ngoài với giá tiền 350.000 đồng một xe 6m3. Chưa hết, cũng theo tố cáo của người dân, khu ruộng đào đất vốn trước kia là bãi tha ma nên quá trình đào xúc đất, đã làm lộ ra và gây sứt, vỡ, xáo trộn nhiều mồ mả. Nhưng ban chỉ huy thôn chỉ cho thu thập, chôn cất qua loa, chiếu lệ, vứt bỏ không mang theo bia mộ cũ, không hề hương khói, cúng bái khiến bà con rất bất bình.
Người dân đang búc xúc phản ánh sự việc với báo chí.
Trở lại với hội nghị bầu thôn Trưởng, nhiệm kỳ 2013 - 2015 diễn ra vào ngày 18/5/2013 tại thôn 4. theo phản ánh của người dân, cuộc bầu cử đã diễn ra một cách thiếu dân chủ, mang tính áp đặt. Chủ toạ hội nghị là ông Lương Sỹ Tính, Bí thư chi bộ thôn 4 đã không tôn trọng ý kiến của nhân dân. Đặc biệt là những sai phạm về kinh tế của Trưởng thôn cũ, bà Đỗ Thị Hội chưa được xem xét làm rõ, nhưng vẫn được đưa vào nguồn để bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ mới khiến người dân bức xúc. Đáng chú ý, với “quyết tâm” giữ cho đựơc bà Hội trên ghế thôn trưởng, những người được đề cử cùng với bà Hội để tranh chức trưởng thôn đã lần lượt xin rút lui do “sức ép” của chủ toạ hội nghị . Khi thấy chỉ còn mình bà Hội còn lại trong danh sách đề cử, đông đảo người dân đã phản đối và đồng loạt bỏ ra về khi cuộc bầu còn chưa ngã ngũ. Một số công dân bức xúc đã có những lời lẽ không hay nhằm vào chủ toạ hội nghị là ông Lương Sỹ Tính, Bí thư chi bộ thôn 4 và bà Hội. Nóng mặt tức sự xúc phạm của người dân, hai vị này đã chạy ra phản ứng, và một trận “khẩu chiến” như hàng tôm hàng cá đã xẩy ra giữa hai bên. Hội nghi vì thế đã dừng lại khi việc lấy phiếu kín hoặc biểu quyết chưa được tiến hành. Tuy nhiên sau đó chủ toạ hội nghị là ông Tính vẫn chỉ đạo thư ký ghi vào biên bản là đã lấy ý kiến nhân dân giơ tay biểu quyết, đại đa số tán thành. Sau khi ghi biên bản theo “lệnh” chủ toạ, Thư ký hội nghị là ông Phạm Công Khanh đã viết Giấy xác nhận gửi báo chí và cấp trên với nội dung: “Hội nghị không có tổ bầu cử, không nhất trí bầu tròn và cũng không bỏ phiếu kín. Không ái đứng ra đếm những người giơ tay biểu quyết…”. Tại buổi làm việc với báo chí, có mặt cả Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã, ông Viên Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND xã, người được phân công chỉ đạo cuộc bầu cử tại thôn 4 đã phải thừa nhận sự thật trên.
Thiết nghĩ, việc bầu Trưởng thôn cần diễn ra công khai, mình bạch, tôn trọng ý kiến cuả đông đảo nhân dân. Mặt khác, trước khi bầu Trưởng thôn mới cần làm sáng tỏ những sai phạm, tồn tại cũng như những kết quả đã đạt được của người lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Qua đó giới thiệu những người đủ phẩm chất chính trị, có năng lực, tâm huyết cũng như sức khoẻ để bầu vào vị trí Trưởng thôn, người chăm lo quyền lợi sát sườn của nhân dân.
Đào Nguyên
Theo baoxaydung.com.vn