Tình trạng đất dự án bị bỏ hoang hóa, hoặc không sử dụng kéo dài gây lãng phí là một vấn đề bức xúc trong dư luận thời gian qua. Bộ trưởng BộTN&MT Nguyễn Minh Quang đã cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Thưa Bộ trưởng, Luật Đất đai đã quy định rõ các trường hợp bỏ hoang, lãng phí đất cần phải thu hồi nhưng hiện nay, tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Ở một số nơi người dân còn mượn lại đất đã giao để canh tác cho đỡ phí. Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này?
- Giao đất, cho thuê đất là việc làm cần thiết để phát triển kinh tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên, đất phải được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở QH sử dụng đất. Mục tiêu đặt ra là như vậy nhưng phải thừa nhận thời gian qua, vấn đề này có diễn biến khá phức tạp. Trên phạm vi cả nước, tình trạng lãng phí đất, sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng có nhiều vẫn đề dẫn đến đất được giao tràn lan. Nhiều chủ đầu tư năng lực hạn chế, sau khi nhận đất không đầu tư, hoặc đầu tư kém.
Nguyên nhân trước hết là do những văn bản quy định về đất đai thiếu thực tiễn. Trong những quy định, văn bản pháp luật về đất đai, những văn bản hướng dẫn thi hành luật, chúng ta chưa thấy hết được diễn biến phức tạp của tình hình nên chưa có những điều chỉnh kịp thời. Một vấn đề rất quan trọng khác là công tác QH và quản lý QH đất chưa hợp lý; công tác đền bù, GPMB phức tạp, nguồn gốc nhiều loại đất không rõ, có nhiều vướng mắc…Một ý nữa mà chúng ta cũng cần chia sẻ là trong điều kiện kinh tế của thế giới vừa qua, kinh tế của Việt Nam cũng có những khó khăn nhất định nên ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của các dự án.
Dư luận nhiều lần lên tiếng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lãng phí đất là do QH kém. Vậy trách nhiệm của những người làm QH và quản lý QH đến đâu, thưa Bộ trưởng?
- Đúng là công tác QH sử dụng đất còn nhiều yếu kém. Trước đây chúng ta đã làm nhưng chủ yếu là hình thức. Nhiều nơi tùy tiện điều chỉnh QH từ mục đích sử dụng này sang mục đích sử dụng khác. Hiện nay đã quan tâm hơn nhưng hiệu quả chưa đáng là bao. Dù vậy, cũng phải nhìn nhận là công tác QH sử dụng đất quan trọng nhưng rất khó vì nó liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước hoặc của từng địa phương và các quy hoạch khác nữa.
Để xảy ra tình trạng như vậy trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan quản lý nhà nước là Bộ TNMT, chính quyền các địa phương và một số cơ quan liên quan v.v…
Bộ TN&MT có chương trình hành động cụ thể nào để khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, kém hiệu quả không, thưa Bộ trưởng?
- Đất bị bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng là bức xúc của xã hội hiện nay mà chúng tôi hết sức quan tâm. Bộ TNMT đã tham mưu cho Chính phủ và năm 2010, Thủ tướng đã có chỉ thị 134 chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm về đất đai. Chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo và cùng các tỉnh tiến hành công tác thanh, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp cá nhân tổ chức đã được giao đất mà không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng lãng phí… Vấn đề này vừa rồi chúng tôi làm khá quyết liệt. Và tôi cho là các địa phương đã làm việc khá tốt. Tất nhiên việc này vừa phải làm quyết liệt nhưng cũng cần có thời gian nhất định. Ví dụ như Hà Nội vừa rồi kiểm tra và thu hồi 800ha của 11 dự án, Long An kiểm tra 57 dự án và thu hồi được khoảng 3000 ha…
Hiện nay các tỉnh đều thấy rõ vấn đề này, tất nhiên cũng còn một số vướng mắc và chúng ta phải cùng nhau khắc phục, giải quyết.
Hà Vy (ghi).
Theo baoxaydung.com.vn