Thứ năm 16/01/2025 08:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Kinh tế /

Lạ lùng Tổng cục thống kê công bố 2 số liệu CPI

20:22 | 26/01/2014

Chiều 24/1, Tổng cục Thống kê đã có đính chính số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2014. Theo đó, CPI tháng 1 này chỉ tăng 5,54% so với tháng 1/2013, thay vì con số 6,77% được công bố vào buổi sáng. Mức chênh lệch là 1,23%.

Những con số này gây không ít bất ngờ cho giới quan sát bởi con số 0,69% là thấp, còn con số 6,77% thì cao hơn nhiều so với các ước tính sơ bộ của một số chuyên gia cũng như các tổ chức tài chính.

Ngoài ra, khi CPI tháng 1/2014 tăng 6,77% so với cùng tháng năm 2013 thì CPI tháng 1/2014 so tháng 12/2013 phải tăng vượt 1,5%.

Tuy nhiên, chiều 24/1, Tổng cục Thống kê đã có đính chính số liệu CPI tháng 1/2014. Theo đó, CPI tháng 1 này chỉ tăng 5,54% so với tháng 1/2013, thay vì con số 6,77%. Tuy nhiên, tính đến 9h ngày 25/1, trên trang web của Tổng cục Thống kê vẫn chưa đưa ra giải thích về sự thay đổi này.


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 5,54% thay vì 6,77%.

Trước đó, ông Nguyễn Lâm Bích - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (GSO) thừa nhận thực tế số liệu thống kê hiện nay vẫn còn không ít bất cập do lỗi của người cung cấp và nhiều trường hợp do người sử dụng chưa hiểu hết con số thống kê phản ánh.

Trao đổi với báo chí trước đó, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết số liệu thống kê hiện nay ở nước ta luôn có hai số, một số dùng khi nghiên cứu sẽ chính xác hơn, và một số dùng để công bố công khai, con số này có thể bị tác động bởi nhiều vấn đề, có thể bị chỉ đạo, nên cũng có điều chỉnh.

“Như số liệu GDP, nếu thấp quá là phải tính lại cho cao lên. Nếu mời chuyên gia tới phân tích, sẽ có thể ra một con số khác, có thể không xa con số báo cáo, nhưng chắc chắn nó không phải con số trong các báo cáo đánh giá hàng năm”, ông Tiến dẫn chứng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tiến, có nhiều con số không thể thống kê chính xác được, như điện lực, xăng dầu lúc nào cũng bảo lỗ, ai biết thực hư thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào báo cáo của doanh nghiệp đó.

Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết, số liệu vênh nhau có ba nguyên nhân là sai sót kỹ thuật, không muốn theo chuẩn quốc tế hoặc số liệu giả dối.

baodatviet.vn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load