Đang tải video. Xin chờ trong giây lát...

Ký ức ở lại

(Xây dựng) - Đình Mống là căn cứ địa cách mạng trên vùng đất xã Yên Mông nay là xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây, ngày 16/1/1951, Sư đoàn 320 được thành lập (còn gọi là Đại đoàn đồng bằng) do đồng chí Văn Tiến Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị là Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy; Đồng chí Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị làm phó Chính ủy. Nơi đây từng là căn cứ địa trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là nơi ghi dấu những trận chiến anh dũng của bộ đội địa phương và Đại đoàn 320, là nơi đánh dấu sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Thực hiện: Hà Tình – Dương Hương – Lê Minh

15/01/2021 11:46

Cùng chuyên mục
  • Xây dựng Lương Sơn trở thành đô thị du lịch, dịch vụ và công nghiệp trọng điểm của tỉnh Hòa Bình

    (Xây dựng) – Đó là một trong những mục tiêu của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung (QHC) đô thị Lương Sơn đến năm 2045 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 22/3 tại Hà Nội. Được sự ủy quyền của Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, bà Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì Hội nghị.

    • 1:42|
    • 2,204 lượt xem|
  • Hà Tĩnh: Quy hoạch, phát huy giá trị di tích đền Chợ Củi

    (Xây dựng) - Toạ lạc dưới chân núi Ngũ Mã bên bờ sông Lam, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đền Chợ Củi còn có tên gọi khác là Thánh Mẫu Linh từ hoặc Cô Độc Linh từ, với kiến trúc cổ kính, cấu trúc theo kiểu chữ Tam gồm các hạng mục tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện, được cấu tạo nối liền với nhau theo trục thần đạo và toàn bộ không gian nội điện, bố trí thành các cung thờ, được sắp xếp một cách uy nghi.

    • 3:08|
    • 224 lượt xem|
  • Từ Tổ công tác của Thủ tướng, thị trường bất động sản ngược dòng “vượt khó”

    (Xây dựng) – Những tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản thời gian gần đây cho thấy, các quyết sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án bất động sản và doanh nghiệp tại các địa phương. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời từ Tổ công tác của Thủ tướng, nhân dân cả nước tin tưởng, thị trường bất động sản sẽ ấm lại với đà tăng trưởng tốt.

    • 3:02|
    • 112 lượt xem|
  • Tháo gỡ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

    Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

    • 3:18|
    • 41 lượt xem|
  • Sôi động khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 lần 2

    (Xây dựng) – Sáng 20/9, được sự chỉ đạo bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội. Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2023 thứ 2 với chủ đề Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng và Vật liệu xây dựng được diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng quốc gia từ ngày 20-24/9.

    • 1:06|
    • 2,344 lượt xem|
  • Tọa đàm “Xu hướng sử dụng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường”

    (Xây dựng) - Ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng (VLXD) đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 6,5 - 7% vào GDP của Việt Nam. Sản xuất và sử dụng VLXD có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngành Công nghiệp VLXD đối với sự phát triển của đất nước; Được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Báo điện tử Xây dựng tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề: “Xu hướng sử dụng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường”.

    • 28:27|
    • 957 lượt xem|
  • Giao Thủy (Nam Định): Khởi công xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện

    (Xây dựng) - Sáng 15/3, tại xã Giao Thiện (Giao Thủy, Nam Định) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện. Dự án được xây dựng với diện tích 50ha, tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần xây dựng Giao Thủy. Đây là dự án Cụm công nghiệp thứ 2 và có quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện Giao Thủy.

    • 1:25|
    • 611 lượt xem|
  • OCOP Thanh Hóa – Phát triển đa dạng sản phẩm từ tài nguyên bản địa

    (Xây dựng) - Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) Thanh Hoá, đã được đẩy mạnh tại các địa phương. Tạo ra các sản phẩm hàng hoá đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chí khắt khe của thị trường. Sau gần 5 năm triển khai, tỉnh Thanh Hoá đã đạt được những thành quả nhất định, nhiều đơn vị, địa phương thành công trong việc tiêu thụ sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

    • 9:30|
    • 112 lượt xem|
  • Nghệ An: Huyện Đô Lương thành lập Đoàn kiểm tra dự án đường giao thông Khuôn Trù - Đại

    (Xây dựng) – Sau khi Báo điện tử Xây dựng đăng tải phóng sự phản ánh: “Nghệ An: Nghi vấn sai phạm tại đường giao thông liên xã”, ngày 27/03, lãnh đạo huyện Đô Lương đã có buổi làm việc với PV Báo điện tử Xây dựng ghi nhận những phản ánh mà Báo đã nêu, đồng thời hứa sẽ thành lập Đoàn kiểm tra và nếu có sai phạm sẽ chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục.

    • 3:32|
    • 86 lượt xem|
  • Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

    (Xây dựng) – Ngày 30/3, Đảng ủy Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức “Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cho hơn 90 đảng viên đến từ Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc Bộ Xây dựng.

    • 1:37|
    • 139 lượt xem|
  • Nghệ An: Nghi vấn sai phạm tại đường giao thông liên xã

    (Xây dựng) - Dự án đường giao thông liên xã Khuôn Trù - Đại, do UBND huyện Đô Lương làm chủ đầu tư, Công ty Vinland thi công, qua địa bàn 4 xã: Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn và Đại Sơn, có tổng giá trị đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Dù đang trong quá trình xây dựng, nhưng đã lộ ra nhiều vấn đề bất cập: Thi công ẩu nghi vấn sai thiết kế, biện pháp kỹ thuật, kém chất lượng; Nhiều điểm thi công nham nhở, không biển cảnh báo; Mặt đường sụt lún; Không vận chuyển phong hoá; Ô nhiễm môi trường... Thực trạng này, đang khiến cho cả chính quyền địa phương và người dân bức xúc.

    • 3:51|
    • 424 lượt xem|
  • Ba Đình (Hà Nội): Các vi phạm trên khu vực cống hóa mương Phan Kế Bính vẫn còn tồn tại

    (Xây dựng) – Sau 3 năm kể từ khi UBND Thành phố Hà Nội chấm dứt Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính làm bãi đỗ xe. Đến nay, công trình vi phạm và một số hoạt động kinh doanh không phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

    • 2:07|
    • 183 lượt xem|