Thứ bảy 20/04/2024 16:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Long An dẫn đầu thu hút vốn FDI cả nước

11:06 | 16/10/2021

Là 1 trong 4 địa phương (cùng với TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai) bùng phát dịch COVID-19 nặng nhất trong năm 2021, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Long An đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Long An đã dẫn đầu thu hút nguồn vốn FDI cả nước.

kiem soat tot dich covid 19 long an dan dau thu hut von fdi ca nuoc
Hoạt động sản xuất trong 1 doanh nghiệp vốn FDI ở Long An trong điều kiện dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Ảnh: K.Q

Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Ngày 9.10 vừa qua, khi tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam, trong đó có Long An, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án (DA) tiêu biểu trong các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó hơn phân nửa là doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đầu tư trên 68 triệu USD.

Do nằm sát TPHCM, hằng ngày có hàng ngàn người dân tỉnh Long An đi làm ăn ở TPHCM, nên khi dịch COVID-19 bùng phát ở đô thị lớn nhất nước này, dịch bện đã nhanh chóng lan đến Long An. Xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên vào tháng 5.2021, dịch bệnh đã bùng phát nhanh, lúc cao điểm mỗi ngày có trên dưới 300 ca nhiễm mới.

Như nhiều địa phương khác, tỉnh Long An buộc phải siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, các DN phải chuyển sang sản xuất “3 tại chỗ”. Nhờ triển khai có bài bản, có hơn 800 DN ở Long An đã duy trì sản xuất “3 tại chỗ” với hơn 40.000 CNLĐ trong hơn 2 tháng.

Nhờ vậy mà khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát vào cuối tháng 9, cộng đồng DN tỉnh Long An đã chuyển trạng thái sản xuất “bình thường mới” một cách thuận lợi, tránh được tình trạng CNLĐ bỏ về quê hàng loạt làm DN thiếu lao động.

Theo UBND tỉnh Long An, dù trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 căng thẳng những tháng đầu năm 2021, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thu hút đầu tư bằng các hình thức thích hợp với tình hình dịch bệnh.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật của Long An trong 9 tháng đầu năm nay có thể kể đến: Tổ chức đoàn công tác của tỉnh Long An và Tổng Lãnh sự Nhật Bản, các tổ chức, DN Nhật Bản đi khảo sát và làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc cùng đoàn DN Hàn Quốc đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Long An; tổ chức Tọa đàm “Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao” với sự tham gia hơn 100 đại điểu, trong đó có đại diện các tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Mỹ, Đức…

Dẫn đầu thu hút vốn FDI cả nước

Với vị trí địa lý đắc địa, tài nguyên đất đai dồi dào, môi trường đầu tư thông thoáng, những năm gần đây, tỉnh Long An trở thành nơi đến hấp dẫn, hiệu quả của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Với uy tín thu hút đầu tư có được từ nhiều năm trước, cùng với những nỗ lực thu hút đầu tư theo cách thích hợp trong điều kiện giãn cách xã hội, nên mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong 9 tháng qua, số DN và vốn đầu tư của DA đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Long An tăng cao so với cùng kỳ.

Theo Sở KHĐT Long An, trong 9 tháng qua, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 3,27 tỉ USD, tăng khoảng 2,95 tỉ USD so cùng kỳ năm trước; dẫn đầu và chiếm khoảng 19% tổng vốn FDI đăng ký trên cả nước. Bên cạnh đó có 31 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng trên 90 triệu USD.

Cũng theo Sở KHĐT Long An, đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 1.124 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 9.334,5 triệu USD; trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, chiếm 52,3% tổng số dự án đăng ký, tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD, đạt 38,8% tổng vốn đăng ký. Long An hiện là tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thu hút vốn FDI.

Một trong những DA vốn đầu tư nước ngoài quan trọng được tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2021 là DA Điện khí LNG Long An I và II do VinaCapital GS Energy Pte.Ltd (Singapore) đầu tư. DA có diện tích khoảng 90ha trên địa bàn huyện Cần Giuộc, bao gồm 2 nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500MW, vốn đăng ký đầu tư lên tới 3,1 tỉ USD. Dự kiến DA bắt đầu vận hành, khai thác vào tháng 12.2025.

Theo PHẤN ĐẤU/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load