Thứ năm 25/04/2024 19:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khu kinh tế Vân Đồn: 4 nhà thầu làm việc xuyên Tết

18:13 | 11/02/2021

(Xây dựng) - Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thực tế cơ sở thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động trên công trường xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, phần do cách ly chống dịch, phần vì tranh thủ mùa khô hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng mà bám trụ công trường làm việc xuyên Tết.

khu kinh te van don 4 nha thau lam viec xuyen tet
Các nhà thầu vui Xuân mới nhưng không chủ quan với dịch.

Khu kinh tế Vân Đồn tính lũy tiến đến cuối năm 2020, thu hút được 146 dự án, huy động được 4.683 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách vào đầu tư phát triển kinh tế. Xuân Tân Sửu năm 2021, bức tranh kinh tế tỏa sáng hơn bởi các nhà đầu tư vận hành dự án với mong muốn đồng vốn sớm phát huy hiệu quả. Hiện, 4 nhà thầu làm việc xuyên Tết gồm: Tập đoàn CEO, thi công dự án Tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City; Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền, thi công dự án Khu đô thị Ao Tiên; Công ty TNHH Quan Minh, thi công dự án Khu đô thị Ocean Park; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phương Đông, thi công dự án Khu đô thị Phương Đông.

khu kinh te van don 4 nha thau lam viec xuyen tet
Ông Cao Tường Huy thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động trên công trường xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn làm việc xuyên Tết.

Ông Cao Tường Huy biểu dương các nhà đầu tư: Mặc dù dịch Covid-19 xảy ra ngay trên địa bàn với diễn biến phức tạp, song với phương án 4 tại chỗ và 5K trong chống dịch các nhà thầu đã thực hiện tốt mục tiêu kép. Cụ thể, vừa duy trì sản xuất ổn định nhịp độ thi công trình, vừa quyết liệt phòng chống dịch, tạo nên thành tích chung, 15 ngày qua Vân Đồn không phát sinh người mắc căn bệnh này, địa phương đã dừng giãn cách xã hội toàn bộ các xã trên đảo Cái Bầu.

khu kinh te van don 4 nha thau lam viec xuyen tet
Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn tặng quà cho nhà thầu làm việc xuyên Tết.

“Tinh thần hăng hái lao động và ý thức chống dịch của người thợ là rất đáng trân trọng, song với tập quán văn hóa cổ truyền của dân tộc mỗi khi Tết đến Xuân về là nhà nhà xum vầy mà xuân này thiếu vắng một thành viên hẳn ai ai cũng có tâm tư”, ông Cao Tường Huy chia sẻ; đồng thời chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà thầu tổ chức cho công nhân đón giao thừa tại chân công trình thật vui tươi, tuy không cây nêu, tràng pháo nhưng bữa cơm phải có đủ hương vị ngày Tết: Bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành... và không chủ quan với dịch.

Khu kinh tế Vân Đồn, 4 nhà thầu làm việc xuyên Tết, người thợ tuy xa mái ấm gia đình trong phút thiêng Giao thừa đón chào năm mới, nhưng trên công trường vẫn ấm áp tình đồng nghiệp, họ được trải nghiệm sắc xuân mặn mòi vùng biển Đông Bắc.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load