Thứ sáu 19/04/2024 05:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Không khí lạnh có thể gây ra mưa tuyết tại Bắc Bộ ngày 29/1

21:02 | 26/01/2022

Chiều 26/1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, đến ngày 29/1, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

khong khi lanh co the gay ra mua tuyet tai bac bo ngay 291
Băng tuyết tại Mẫu Sơn. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 26/1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam.

Khoảng đêm 28/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; ngày 29/1 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ngoài ra, một vùng áp thấp đang xuất hiện tại khu vực phía Nam của Philippines, đến tối 27/1 sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 28-29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, từ ngày 29/1 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ đêm 28/1, trong đất liền khu vực Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ gần sáng 29/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Từ ngày 30/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Khu vực Hà Nội, từ chiều 28/1 đến ngày 29/1, có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm 29/1, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Từ đêm 29/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày 31/1-3/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ngoài ra, trên khu vực phía Nam của Philippines đang có một vùng áp thấp, lúc 13 giờ chiều 26/1 ở khoảng 5,5-6,5 độ Vĩ Bắc, 120,5-121,5 độ Kinh Đông.

Dự báo từ tối 26/1 đến tối 27/1, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên đêm 26/1 và ngày 27/1, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Biển động.

Dự báo các khu vực đêm 26/1 và ngày 27/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C./.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load