Thứ bảy 20/04/2024 23:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Không để công nhân nhà trọ "cô đơn" giữa tâm dịch Cẩm Giàng

11:46 | 26/02/2021

Những ngày này, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đang gấp rút chuyển lương thực, thực phẩm về tâm dịch Cẩm Giàng, trao tận tay hơn 10.000 công nhân lao động nhà trọ, không thể về nhà, chưa được trở lại làm việc do dịch COVID-19.

khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Công nhân lao động nhà trọ tại Cẩm Giàng (Hải Dương) được các cấp công đoàn quan tâm, chăm lo. Ảnh Diệu Thúy
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Buổi sáng ở xóm trọ công nhân trong thôn Lê Xá (xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng), anh Lý Văn Công (quê Cao Bằng) trổ tài lẻ, cắt tóc cho anh em công nhân trong xóm. Đã nhiều tháng nay, anh Công không được về quê. Trước Tết nguyên đán, dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, cuộc sống của anh bị đảo lộn nhiều, không thể về quê, cũng chưa thể trở lại làm việc. Ảnh TN
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Xóm trọ của anh Công có 9 phòng, đều là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Cẩm Giàng. Từ sau Tết nguyên đán, các doanh nghiệp tạm đóng cửa vì dịch, công nhân ở lại xóm trọ, quanh quẩn với công việc nội trợ, thêu thùa... Ảnh TN
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Chị Hoàng Thị Sao (quê Bắc Giang) tâm sự, khi huyện Cẩm Giàng ghi nhận những ca mắc trong cộng đồng, trong khu công nghiệp, tỉnh Hải Dương phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng, công ty của chị Sao cũng tạm dừng hoạt động. "Mặc dù được công ty hỗ trợ tiền lương trong thời gian phải nghỉ việc do dịch COVID-19, song, cuộc sống của công nhân vẫn khó khăn hơn. Chúng tôi chỉ mong sớm hết dịch để đi làm trở lại, có thu nhập" - chị Sao cho biết.
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Theo thống kê, huyện Cẩm Giàng có hơn 60.000 công nhân, trong đó, hơn 10.000 công nhân nhà trọ. Trong đó, thôn Lê Xá (xã Cẩm Phúc) tập trung đông công nhân nhà trọ với 2.750 người. “Công nhân lao động chưa đi làm trở lại nên thu nhập eo hẹp, công nhân đang ở khu vực cách ly không thể ra ngoài để rút tiền hay đi chợ nên gặp khó khăn về nhu yếu phẩm”, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng cho biết.
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của công nhân lao động đang phải nghỉ việc do dịch COVID-19, những ngày qua, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức, cá nhân hảo tâm chuyển từng đoàn xe lương thực, thực phẩm tặng công nhân lao động. Ảnh Diệu Thúy
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Chỉ riêng trong ngày 24.2, ông Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp chính quyền địa phương trao 18,5 tấn gạo tặng 3.700 công nhân lao động nhà trọ trên địa bàn xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng). Trong đó, riêng công nhân thuê nhà trọ thôn Lê Xá là 2.750 người. ẢNh Diệu Thúy
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng đã trao tặng công nhân thuê nhà trọ gần 20 tấn rau, củ, quả các loại; 3,8 tấn gạo và gần 20.000 quả trứng gà, 700 bánh chưng và 10.000 khẩu trang y tế.
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiều công đoàn cơ sở trao tận tay những món quà thiết thực, động viên công nhân nhà trọ vượt qua khó khăn, cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Những món quà thiết thực được chuyển tận tay công nhân lao động bị "mắc kẹt" giữa dịch COVID-19 tại thôn Lê Xá, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng trong tối 25.2. Ảnh CTV
khong de cong nhan nha tro co don giua tam dich cam giang
Dự kiến trong ngày 25-27.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cùng huyện Cẩm Giàng tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa và ngân sách công đoàn để hỗ trợ hơn 10.000 công nhân thuê nhà trọ trên địa bàn. Ảnh CTV

Theo Mai Dung - Diệu Thúy/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load