Thứ năm 25/04/2024 04:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khởi công xây dựng đập ngăn mặn đa mục tiêu trên sông Cái Nha Trang

14:45 | 25/09/2020

Dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có tổng mức đầu tư trên 759 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

khoi cong xay dung dap ngan man da muc tieu tren song cai nha trang
Công trình đập ngăn mặn trên sông Cái được xây dựng cách vị trí cầu đường sắt Nha Trang hiện hữu khoảng 75m, nối khu dân cư phường Ngọc Hiệp với đường Ngô Đến. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 25/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, thuộc địa bàn phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự án đập ngăn mặn nói trên có tổng mức đầu tư trên 759 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Được xác định là công trình đa mục tiêu, đập ngăn mặn này góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế của thành phố Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Nhiệm vụ chính của dự án giúp ngăn chặn nhiễm mặn trên sông Cái vào mùa khô, đảm bảo mặt cắt thoát lũ vào mùa mưa và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 người dân thành phố Nha Trang và một phần huyện Diên Khánh.

Công trình còn đảm bảo cho nguồn nước phục vụ sản xuất đối với gần 2.000ha đất nông nghiệp 2 bên bờ sông Cái và nước sản xuất cho Nhà máy sợi Nha Trang.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự án này còn kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường vành đai 2, góp phần phát triển giao thông đường thủy, phục vụ du lịch dọc sông Cái; đồng thời điều tiết một phần dòng chảy sang phía sông Tắc, sông Quán Trường để góp phần cải thiện môi trường cho phía Tây và Nam của thành phố Nha Trang.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh công trình này sẽ có ý nghĩa to lớn sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Do đó, ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan tuân thủ các quy định, đảm bảo tiến độ thi công.

Chính quyền địa phương phải hỗ trợ tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm được thực hiện và hoàn thiện, từ đó phát huy hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

khoi cong xay dung dap ngan man da muc tieu tren song cai nha trang
Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo địa phương bấm nút khởi công xây dựng dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang được xây dựng tại vị trí cách cầu đường sắt Nha Trang hiện hữu khoảng 75m về phía hạ lưu, nối khu dân cư của phường Ngọc Hiệp (phía Nam) với đường Ngô Đến.

Theo thiết kế, công trình được xây dựng với dạng đập trụ đỡ bê tông cốt thép, gồm 5 khoang, mỗi khoang rộng 30m, có bố trí âu thuyền và bên trên kết hợp cầu giao thông.

Một phần quan trọng của dự án này là âu thuyền được bố trí phía bờ hữu, kết cấu bê tông cốt thép có chiều dài 67m, rộng 7m.

Cửa van âu thuyền bằng thép không gỉ, cấu tạo kiểu tự động đóng và mở hai chiều bằng xi lanh thủy lực. Cầu giao thông được thiết kế hai chiều, dài 400m bao gồm cả đường dẫn 2 đầu cầu.

Ngoài ra, dự án còn có hạng mục phụ trợ như kè gia cố bờ, nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan.

Dự kiến đến cuối năm 2022, đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng./.

Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load