Thứ năm 25/04/2024 12:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khởi công trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

16:15 | 05/01/2022

Tỉnh trưởng tỉnh Khammuan cho biết trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

khoi cong truong trung hoc nghe kieu mau huu nghi lao viet nam
Các quan khách hai nước cắt băng khởi công xây dựng trường Trung học và dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 5/1, tại huyện Nong Bok, tỉnh Khammuan, Trung Lào đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam trị giá 5 triệu USD, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào được trao trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 8/2021.

Tham dự buổi lễ có Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammuan, ông Vansay Phongsavan; Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, bà Vũ Tú Oanh; Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, ông Viengsavan Vilayphone, đại diện các bộ ngành, đơn vị có liên quan và đông đảo giáo viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Tú Oanh nhấn mạnh công trình trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của đất nước Lào nói chung và tỉnh Khammuan nói riêng; Khẳng định món quà dù không lớn nhưng có ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm niềm tin và hy vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói riêng tới thế hệ trẻ của Lào, mong rằng thế hệ này được trang bị những kiến thức tốt nhất để xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam trường tồn với thời gian.

Trong phát biểu của mình, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammuan Vansay Phongsavan cho biết được xây dựng tại địa điểm lịch sử đối diện với làng Xiengvang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động những năm 1928-1929 của thế kỷ trước, trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Đây là dự án quan trọng trong phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Khammuan, đồng thời là một trong những công trình trọng điểm của Năm đoàn kết, hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022 nhằm thiết thực kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Được xây dựng trên diện tích 3,7ha, trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ là trường đầu tiên tại tỉnh Khammuan vừa dạy học vừa dạy nghề.

Dự kiến, sau khi được bàn giao vào tháng 12/2022, trường sẽ bước đầu đào tạo 5 nghề cho các học sinh trung học, những người chưa có việc làm, những người có nhu cầu chuyển đổi việc làm, đặc biệt là những lao động ở nước ngoài bị mất việc phải trở về nước do tác động của đại dịch COVID-19./.

Theo Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load