Ngày 25/12, công trình Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng sau 4 năm thi công. Sân bay Đà Nẵng mới sẽ có năng lực đón 6 triệu khách/năm, khối lượng hàng hóa từ 400 ngàn tấn đến 1 triệu tấn hàng/năm.
Đây là cảng hàng không có lượng khách đến/đi lớn thứ 3 của Việt Nam, nằm trên trục giao thông hàng không có tần suất lớn thứ 10 thế giới.
Tham dự lễ khánh thành có các ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải; ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể theo và Du lịch, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đại biểu đến từ các bộ ngành và các địa phương ở miền Trung.
Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 20/4/2004. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 24/12/2007.
Ông Hoàng Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung, cho biết: “Diện tích xây dựng công trình là 14,4 nghìn m2; diện tích sử dụng 36,6 m2; gồm 3 tầng, đủ tiêu chuẩn phục vụ 4 triệu hành khách năm theo quy định của quốc tế”. Công trình được lắp đặt các thiết bị đặc chủng hàng không tiên tiến như: hệ thống xử lý hành lý; 5 ống lồng dẫn khách; 6 thang cuốn tốc độ 0,5 m/s; 11 thang máy tải trọng 1.000 kg, 2.000 kg; các hệ thống điện tử chuyên dụng hàng không và các hệ thống phụ trợ như điện chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hoà không khí.
Tổng mức đầu tư của dự án là 1.345,6 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách và vốn vay thương mại của Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung. Trong đó chi phí xây dựng là 624,8 tỷ đồng, thiết bị là 384,5 tỷ đồng, và các chi phí khác.
Cùng với việc khánh thành nha ga mới, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng đường cất hạ cánh 35R-17L đã đảm bảo cho sân bay Đà Nẵng có thể đón các loại máy bay lớn cất, hạ cánh dễ dàng, kể cả loại máy bay dân dụng thương mại lớn nhất hiện nay là Airbus A380.
Trong những năm gần đây, tăng trưởng du lịch khu vực miền Trung có tốc độ rất cao, trong đó khách du lịch qua đường hàng không đạt 8,9% và riêng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng mỗi năm đón 11.400 lượt chuyến bay hạ, cất cánh với lưu lượng hành khách thông qua nhà ga xấp xỉ 3 triệu lượt người.
Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại buổi khánh thành, ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục hành không Việt Nam, đánh giá: “Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, với lợi thế là điểm giữa của đất nước, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; là đầu mối giao thông quan trọng tại khu vực miền Trung”.
Dự án Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế sân bay Đà Nẵng hoàn thành, bảo đảm chất lượng và mỹ thuật theo như thiết kế, khi đưa vào khai thác sẽ nâng cao khả năng và chất lượng phục vụ hành khách, góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phát triển đến năm 2020, làm tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan của TP. Đà Nẵng năng động đã và đang được thay đổi hàng ngày, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như trong khu vực.
Hoàng Táo
Theo baoxaydung.com.vn